Xã hội

Kỳ Sơn: Ra suối rửa tay, bé 2 tuổi bị nước cuối trôi

Vào khoảng 12 giờ ngày 25 /10 10, tại bản Sa Vang - xã Tà Cạ - huyện Kỳ Sơn đã xảy ra một vụ đuối nước làm 1 em nhỏ 2 tuổi tuổi tử vong.

Ông Moong Văn Nhươn - Bí thư chi bộ bản Sa Vang - xã Tà Cạ, là người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết: Vào khoảng thời gian trên, em Cụt Thị Soi, tên thường gỏi là Bảy, con gái đầu của anh Cụt Văn Hợi, và chị Lô Thị Bài, bản Sa Vang, xã Tà Cạ, do nghịch đất bẩn nên bà ngoại bảo Soi đi rửa tay. Nghe lời bà, Soi đi rửa tay ở bờ suối Huồi Nhu cách nhà chừng hơn 200m và đã bị dòng nước cuốn trôi.
images1323929 2016 10 27 201116
Suối Huồi Nhu - nơi em soi bị nước cuốn trôi

Một lúc sau, không thấy cháu về nhà, gia đình và nhiều người dân trong bản đi tìm, sau hơn 30 phút tìm kiếm thì phát hiện thi thể em Soi, cách điểm em bị nước cuốn chừng 50m.

Được biết, gia đình em Cụt Thị Soi là thuộc diện hộ nghèo, có gia cảnh cực kỳ khó khan với 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà gỗ 2 gian tạm bợ.

Tác giả bài viết: Lữ Phú

Nguồn tin:

  Từ khóa: tà cạ ,kỳ sơn ,vào khoảng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP