Xã hội

Họp ban chỉ đạo vận động tết vì người nghèo năm 2017

Sáng ngày 5/1, Ban chỉ đạo vận động tết vì người nghèo năm 2017 đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ để kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ người nghèo đón Tết Đinh Dậu. Đồng chí Võ Sỹ Sơn, PCTUBND huyện, trưởng ban chỉ đạo vận động tết vì người nghèo huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị UBMTTQ huyện đã thông qua QĐ thành lập Ban vận động gồm 13 đồng chí, kế hoạch vận động ủng hộ tết vì người nghèo. Dự kiến vận động 2.291 cán bộ công chức ủng hộ với tổng số tiền là 1.145.500 đồng. Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện ủng hộ 1.500 suất , trị giá 750 triệu đồng. Công ty mía đường Nasu 400 suất trị giá 200 triệu đồng. Trang trai chăn nuôi heo công nghệ cao Masan ủng hộ 400 suất, trị giá 200 triệu đồng.
van dong vi nguoi ngheo1
Đồng chí Lương Thanh Phúc, Chủ tịch UBMTTQ huyện triển khai các nội dung của cuộc vận động

Các cơ quan, các tổ chức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh 500 suất trị giá 250 triệu đồng. Trích quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 250 suất trị giá 125 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo huyện 400 suất trị giá 200 triệu đồng. ...Phấn đấu 100% hộ nghèo hiện tại trên địa bàn huyện tương đương với 5.785 hộ đều được hỗ trợ quà tết mỗi suất trị giá từ 500.000đ trở lên.

2van dong vi nguoi ngheo 1
Các thành viên tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo vận động tết vì người nghèo 2017

Để thực hiện tốt thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Bí thư tỉnh ủy và bí thư huyện ủy, tại cuộc họp rất nhiều ý kiến được trao đổi thảo luận và phân công phụ trách vận động cho phù hợp nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón tết với số lượng cao nhất.

Theo thống kê của MTTQ huyện tính đến ngày 8/1 toàn huyện đã kêu gọi các tổ chức cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp đăng ký ủng hộ được hơn 4.000 suất với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Ngọc Tú

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP