Xã hội

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Lưu, một nhiệm kỳ nhìn lại

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ có 36.105 hội viên, sinh hoạt ở 410 chi hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo động lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua do Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát động. Với phương châm hướng về cơ sở, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động.
tọa+đmà+phu+nữ
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến " học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh do Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, Ban Thường vụ Hội tập trung chỉ đạo các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tới hội viên. Chỉ đạo xây dựng điểm mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Quỳnh Thạch; mô hình “Phụ nữ phát triển kinh tế” xã Quỳnh Long, Quỳnh Lương, Tân Sơn; mô hình thu hút “Tập hợp hội viên đặc thù” xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Thanh; mô hình "Phong trào toàn diện" xã Quỳnh Tân, Quỳnh Đôi, Quỳnh Diễn… Đối với các đơn vị chỉ đạo điểm, các cấp Hội kịp thời xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá và nhân diện rộng.

Trong phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" được các cấp Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo 33 xã, thị trấn tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên học tập và đăng ký tiêu chuẩn thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Tổ chức Hội các cấp khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống của hội viên, phân loại hộ nghèo, kết hợp hài hòa việc hỗ trợ kiến thức và hỗ trợ vốn cho chị em xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập... Đến nay, đã khai thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM nâng tổng vốn quản lý gần 202 tỷ đồng, cho 34.109 chị vay. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội theo kế hoạch của Hội cấp trên. Trong 5 năm, có 1.845 chị em được vay vốn khoảng 5 tỷ đồng ở 410 chi hội phụ nữ. Thực hiện Đề án số 295 về "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm", Hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 45 lớp đào tạo nghề chăn nuôi hươu sao, mây tre đan, kỹ thuật chế biến món ăn và kỹ thuật làm hương trầm, hương thẻ, kỹ thuật chế biến nước mắm cho 1.830 học viên; chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ phát triển kinh tế” xã Quỳnh Long; “Liên kết sản xuất kinh doanh” xã Tân Sơn; thành lập tổ hợp tác “Phụ nữ chăn nuôi hươu sao” Quỳnh Nghĩa và “Chế biến nước mắm” Sơn Hải. Đến nay, có 35 mô hình kinh tế cho thu nhập cao với mức thu nhập bình quân từ 50 - 200 triệu đồng/năm. Thông qua hoạt động góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 9,58% xuống còn 6,3%.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch triển khai học tập đến cán bộ, hội viên theo chủ đề hàng năm và được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập và làm theo dưới nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Chỉ đạo Hội cơ sở hướng dẫn cán bộ, hội viên lựa chọn nội dung đăng ký “Làm theo” như: Tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, đổi mới nội dung hội họp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, vận động gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm... Trong nhiệm kỳ, toàn huyện tiết kiệm được trên 2,9 tỷ đồng; 8.153kg gạo, giúp 2.208 con giống và 15 vạn cây giống, tạo điều kiện cho 1.875 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay cải thiện cuộc sống. Hội các cấp xây dựng 82 mái ấm tình thương, tặng 18 con bò cho hội viên nghèo, hỗ trợ số tiền trên 200 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, khó khăn. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng “Mái ấm tình thương” được hội các cấp triển khai với nhiều hoạt động.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong quá trình chỉ đạo, Hội hướng các hoạt động về cơ sở, huy động các giải pháp nâng cao chất lượng vùng đặc thù. Xây dựng Kế hoạch "Nâng cao chất lượng hoạt động hội vùng đặc thù giai đoạn 2014 - 2016", chỉ đạo cơ sở tập trung rà soát, đánh giá, phân loại tổ chức Hội. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi hội, định hướng nội dung phù hợp. Kết quả, 30/33 đơn vị được xếp loại vững mạnh, không có đơn vị xếp loại trung bình. Thông qua các hoạt động phát triển thêm 2.576 hội viên, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, nâng tỷ lệ tập hợp lên 84%.

Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đồng thời tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" của người phụ nữ Việt Nam và có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Tác giả bài viết: Hồ Thị Thúy Hằng(Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP