Xã hội

Dựa vào dân để làm tốt công tác dân vận

Sáng nay (5/1), Ban dân vận trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận toàn quốc 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Đ/c Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí UV Bộ chính trị: Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban bí thư, Trương Hòa Bình - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng - Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy.

images1339079 ANH 2
Điểm cầu Nghệ An

Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở. Trong phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được triển khai và nhân rộng.



Năm 2017, Ban dân vận Trung ương đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

2images1339080 dc huynh 1
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện công tác dân vận trong năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận cần phải khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban dân vận các cấp cần đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nắm rõ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quán triệt các cơ chế chính sách phải thuận với lòng dân; Coi trọng và dựa vào dân để xây dựng đảng và chính quyền; Thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ, đột xuất để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của nhân dân; Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

Tác giả bài viết: Bùi Thọ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP