Xã hội

Đón Bằng Di tích lịch sử Quốc gia Kênh nhà Lê

Sáng nay (26/7), tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Sở Giao thông vận tải Nghệ An phối hợp với Cục đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia kênh Nhà Lê.

Dự lễ có đồng chí Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
images1305307 2016 07 26 112618
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông trao Bằng Di tích lịch sử Quốc gia Kênh nhà Lê cho lãnh đạo Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Sở GTVT Nghệ An

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, đồng chí Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng Di tích lịch sử Quốc gia Kênh nhà Lê cho lãnh đạo Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Sở GTVT Nghệ An.
images1305309 2016 07 26 112500
Di tích lịch sử Quốc gia Kênh nhà Lê

Kênh nhà Lê được khởi đào từ thời Tiền Lê qua 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dài hơn 500 km, trong đó có đoạn đi qua địa bàn Nghệ An dài 128km. Tuyến Kênh nhà Lê là một trong những tuyến đường thủy trọng điểm, huyết mạch vận chuyển lương thực, vũ khí chi viện cho Miền Nam. Trong suốt gần 10 năm hoạt động bám tuyến, bám kênh, có 1.350 cán bộ, thanh niên xung phong tham gia chiến đấu,rà phá bom mìn, nạo vét tuyến luồng, chống kẻ địch phong tỏa, và đã có 130 người anh dũng hy sinh.

Để tưởng nhớ, tri ân những chiến sỹ anh dũng hy sinh, năm 1996, ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã xây dựng Đài tưởng niệm kênh Nhà Lê. Năm 2015, công trình này được tôn tạo, tu bổ lại cho tương xứng với giá trị lịch sử và phù hợp với cảnh quan mới.

images1305310 2016 07 26 112527
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nhấn mạnh về giá trị văn hóa, lịch sử của Di tích lịch sử Kênh Nhà Lê. Công trình đã góp phần lưu giữ và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ, là địa điểm ghi nhớ công lao, sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập của Tổ quốc. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị quản lý cần có biện pháp bảo tồn, phát huy có hiệu quả giá lịch sử, trở thành địa chỉ tâm linh trang nghiêm, tôn kính để cho nhân dân viếng thăm.
images1305311 2016 07 26 112431
Toàn cảnh buổi lễ

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, sáng nay, tập thể cán bộ, nhân viên ngành GTVT Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang ngành GTVT Truông Kè , thuộc xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành và Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP