Xã hội

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Nam Đàn

Ngày 1/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên TW Đảng, phó chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn về kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1UBKT+TRUNG+UONG+4
(Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên TW Đảng, phó chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với huyện Nam Đàn )
2UBKT+TRUNG+UONG+3
( Lãnh đạo huyện Nam Đàn làm việc với đoàn công tác của trung ương )



Theo đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Nam Đàn tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Hầu hết cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm trong Văn kiện Đại hội, từ đó tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3UBKT+TRUNG+UONG+1
( Đ/c Bùi Đình Long - TUV - Bí thư huyện ủy Nam Đàn, báo cáo công tác triển khai NQ Đại hội Đảng các cấp ở Nam Đàn )

4UBKT+TRUNG+UONG+2
( Đ/c Vương Hồng Thái - ủy viên BTV - trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, báo cáo công tác tuyên truyền NQ Đại hội Đảng các cấp ở Nam Đàn )

Tại buổi làm việc, Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên TW Đảng, phó chủ nhiệm UBKT Trung ương khẳng định: Bộ Chính trị coi việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi có nắm vững Nghị quyết thì mới có thể triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Vì vậy, việc triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị cần phù hợp với từng đối tượng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng cần đúng trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt Nam Đàn Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên tổ chức việc học tập quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách gần gũi, thực tế, tránh hình thức với phương châm học Bác từ những việc nhỏ nhất./.
Đài TT-TH Nam Đàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP