Xã hội

Đoàn giám sát Quốc hội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Chiều 17/1, Đoàn Giám sát của Quốc hội do đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học Công nghệ và môi trường Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng dương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa Trang Quốc Tế Việt - Lào tại huyện Đô Lương.

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn; Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Đô Lương.
1images1341601 Still0117 00003
2images1341602 Still0117 00002
3images1341603 Still0117 00004
Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại KDT Truông Bồn

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các anh hùng liệt sỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn trở thành một tọa độ lửa, mục tiêu ném bom dữ dội của giặc nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ngày 31/10/1968, loạt bom ném xuống Truông Bồn đã làm 13 chiến sỹ thuộc Đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
4images1341604 Still0117 00006
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, huyện Đô Lương.
5images1341606 Still0117 00008
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế huyện Đô Lương. Đây là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh linh các liệt sỹ. Để xứng đáng với sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và độc lập tự do của Tổ quốc, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nguyện một lòng đoàn kết để tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Thuý Vinh - Cảnh Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP