Xã hội

Diễn Châu tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Ngày 16/8, huyện Diễn Châu đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và vùng biển trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị

Ngư dân Diễn Châu tăng cường bám biển và tham gia bảo vệ an ninh tuyến biển


Là huyện có 25km bờ biển, Diễn Châu có 8 xã được công nhận là xã biên giới biển, chiếm gần ¼ dân số toàn huyện. Cùng với việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy Nghệ An, huyện Diễn Châu cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vùng biển trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Theo đó, huyện đã đề ra 4 giải pháp, đồng thời nêu cao vai trò tập thể hộ gia đình và cá nhân trong việc tham gia quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh khu vực biên giới biển. Chỉ đạo 8 xã vùng biên giới biển phát huy hiệu quả hơn 1400 tàu thuyền vừa tăng cường đánh bắt vừa tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Tăng cường hoạt động của 48 tổ an ninh trên biển và làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng nắm chắc tình hình diễn biến an ninh trên biển và làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn…

Tác giả bài viết: Vân Anh – Lê Đồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP