Xã hội

Diễn Châu khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ 1930-1931

Sáng ngày 18/1, huyện Diễn Châu đã tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ 1930-1931 tại xã Diễn Ngọc. Đây là công trình mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu của huyện Diễn Châu.

LIET SY
LIET SY1
Đại biểu về dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ 1930-1931

Đài tưởng niệm liệt sỹ 1930- 1931 được xây dựng từ năm 1995, đã bị xuống cấp. Vì vậy, tháng 4/2016, huyện Diễn Châu đã khởi công tôn tạo, nâng cấp công trình với các hạng mục đài tưởng niệm, cảnh quan xung quanh. Tổng mức đầu tư công trình 10 tỷ đồng, trong đó các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, cán bộ công chức và người dân ủng hộ gần 5 tỷ đồng.
LIET SY2
Đài tưởng niệm liệt sỹ 1930-1931

Được biết trong cao trào 30 - 31, tại Diễn Châu đã nổ ra 115 cuộc biểu tỉnh, mà đỉnh điểm là cuộc biểu tình ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga năm 1930 - 1931 đã có hàng ngàn người dân Diễn Châu tham gia đấu tranh quyết liệt, trong đó có 28 người đã hy sinh anh dũng. Vì vậy, công trình hoàn thành đã góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ, người dân có nơi tưởng niệm đàng hoàng, tôn nghiêm. Đây cũng là công trình đầu tiên của năm 2017 để chào mừng 1390 năm có tên Diễn Châu.

Sau lễ tưởng niệm toàn thể cán bộ và nhân dân đã thắp hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ và tham quan công trình.

Tác giả bài viết: Hồng Hạnh- Lê Đồng(Đài TT- TH Diễn Châu)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP