Xã hội

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Nghi Kiều

Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa 17, sáng ngày 25/11, đoàn Đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Bùi Đình Long - tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Đặng Quang Hồng - Phó trưởng Ban tài chính ngân sách HĐND tỉnh, Đinh Thị An Phong - Chủ tịch HLHPN xã Phúc Thọ cùng các ông bà: Nguyễn Bá Châu - Trưởng BTC Huyện ủy, CT HĐND huyện, Đặng Văn Hải - Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 5, Nguyễn Thị Thảo - PCT HĐND xã Nghi Kiều là đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nghi Kiều.

4
Cử tri xã Nghi Kiều gửi tới Đại biểu HĐND các cấp nhiều nội dung được dư luận quan tâm.

Được tiếp xúc với các Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện, cử tri xã Nghi Kiều đã phát biểu nhiều ý kiến về các vấn đề được dư luận quan tâm. Cử tri đề nghị trung ương, tỉnh quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 48E, tỉnh lộ 542E Nghi Kiều đi Nghi Diên; chỉ đạo các nhà thầu xây dựng đường N5 sớm hoàn trả lại mặt bằng êm thuận các tuyến đường sử dụng chuyên chở vật liệu xây dựng. Đề nghị tỉnh nâng cấp hệ thống hồ đập, hệ thống kênh dẫn đảm bảo phục vụ tưới tiêu trong sản xuất. Tỉnh không nên hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo cách dàn trải mà cần cân đối đầu tư theo địa lý hành chính các xã. Tình trạng cột điện nằm giữa đường khá phổ biến nhưng việc di dời vẫn còn khó khăn. Nhà nước cần quản lý chặt hơn nữa trong khai thác quỹ BHYT. Cần bố trí đủ giáo viên dạy tiếng Anh trong các trường tiểu học. Tình trạng lạm thu trong giáo dục đang xảy ra nhiều. Nguyên nhân do còn có kẽ hở trong thực hiện xã hội hóa giáo dục. Đề nghị nhà nước quy định đóng tiền xây dựng trường bắt buộc như trước đây thay vì vận động xã hội hóa giáo dục như hiện nay. Tiếp thu ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện đã giải trình làm rõ các vấn đề cử tri kiến nghị và hứa sẽ chuyển các ý kiến tới HĐND các cấp.

Tác giả bài viết: Nhật Tuấn(Đài TTTH Nghi Lộc)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP