Xã hội

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Thuận

Sáng ngày 23/11/2016, tại xã Quỳnh Long, các vị đại biểu HĐND huyện gồm ông Kiều Văn Thanh – HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện và bà Hoàng Thị Hiền – Chủ tịch hội phụ nữ xã Quỳnh Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Quỳnh Thuận và Quỳnh Long trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Hoàng Danh Lai – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Đậu Đức Năm – Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện; đại diện các phòng ban ngành đoàn thể huyện.

a1
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc
a2
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc

Tại hội nghị, thay mặt các vị đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, ông Kiều Văn Thanh – HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện đã thông qua các báo cáo về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp trước.
a3
Ông Kiều Văn Thanh – HUV, Trường phòng nội vụ huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XIX thông qua các báo cáo
a4
Bà Vũ Thị Luận – Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Quỳnh Long kiến nghị vấn đề cần có giải pháp hạn chế nguy cơ xâm nhập mặn
a5
Ông Trần Như Lai – Chủ tịch hội CCB xã Quỳnh Thuận kiến nghị vấn đề đầu tư nhà máy nước phục vụ cho bến cá và vệ sinh môi trường tại bến cá cần được quan tâm hơn
a6
Ông Trần Bá Khoa – Trưởng thôn Hòa Thuận, xã Quỳnh Thuận kiến nghị vấn đề thủ tục giải quyết bảo hiểm y tế còn chậm

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri hai xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cử tri hai xã cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh như: đề nghị quan tâm thu hút đầu tư mở rộng cảng cá Lạch Quèn; nguy cơ ngập mặn có thể xảy ra tại xã Quỳnh Long vì nước biển tràn qua đê gây khó khăn cho cuộc sống nhân dân đề nghị các cấp nghiên cứu tìm giải pháp hạn chế, ngăn chặn nguy cơ ngập mặn; đề nghị hỗ trợ thêm xi măng xây dựng NTM; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non Quỳnh Long vì hiện nay đang thiếu phòng học. Cử tri Quỳnh Thuận kiến nghị cần có nhà máy nước hoặc đầu tư hệ thống đường ống nước sạch phục vụ nhu cầu cảng cá Lạch Quèn vì hiện nay nước sạch ở khu vực này đang rất thiếu; cần quan tâm quản lý vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá; giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 48B nối cảng Lạch Quèn khi kết cấu cống qua đường gây bất lợi cho dân trong sản xuất nông nghiệp; đề nghị nâng giá đất đền bù cho dân đỡ thiệt; xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án quốc lộ 48B – Lạch Quèn làm đường giao thông xuống cấp đề nghị nhà thầu khắc phục, tạo điều kiện cho dân đi lại thuận tiện hơn; Việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng đã được cấp bằng khen, giấy khen còn chậm; Vấn đề tham gia bảo hiểm y tế trong khi vận động nhân dân tham gia nhưng khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện thì thủ tục còn rườm rà, thậm chí còn có tình trạng vòi vĩnh tiền bồi dưỡng của một số y bác sỹ; Cơ sở hạ tầng của thôn Hòa Thuận xã Quỳnh Thuận rất yếu kém, chưa làm được một mét đường nào trong tổng số 1,6 km đường vì đang chờ dự án đường làng nghề trong khi Quỳnh Thuận đã đạt chuẩn NTM năm 2015; Thủ tục hành chính tại các cơ quan công quyền nhà nước còn gây phiền hà cho dân, dân phải đi lại nhiều lần…
a7
Đ/c Hoàng Danh Lai – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện giải trình các vấn đề mà cử tri hai xã quan tâm

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri hai xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, thay mặt huyện, đồng chí Hoàng Danh Lai – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại đồng chí Chủ tịch UBND huyện hứa sẽ phối hợp với các cấp, ngành cấp trên và chỉ đạo các phòng ban chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả bài viết: Lê Nhung – Bá Khánh (Đài TT – TH Quỳnh Lưu)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP