Xã hội

Công trình nông thôn mới vừa sử dụng đã bỏ hoang

Chỉ sau một thời gian sử dụng, công trình cấp nước sinh hoạt của làng Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã không thể hoạt động và nằm phơi nắng gần 1 năm nay.

Bồn chứa của công trình nước sinh hoạt của làng Bãi Sở bỏ không gần 1 năm nay. Ảnh: PV

Công trình cấp nước thôn Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) được xây dựng từ năm 2014. Hệ thống cấp nước gồm 3 bồn chứa có trụ đỡ bằng sắt, 3 giếng khoan và các ống dẫn nước đến các hộ dân. Nếu hoạt động trơn tru, công trình sẽ đảm bảo cấp nước cho 174 hộ dân ở toàn thôn. Tuy nhiên, đã từ khá lâu, người dân không thể sử dụng nước từ hệ thống này.

Ông Nguyễn Công Hiền - Trưởng thôn Bãi Sở cho biết, công trình cấp nước đã ngừng hoạt động từ 6 tháng nay. Nguyên nhân được cho là do máy bơm hỏng hóc mà địa phương chưa thể khắc phục, sửa chữa. “Lúc đầu có 2 máy bơm hỏng, bây giờ thì cái còn lại cũng hỏng nốt rồi.” – Ông Nguyễn Công Hiền cho hay.

Chiếc giếng khoan trong công trình nước sinh hoạt của làng Bãi Sở. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Công Hiền thông tin thêm, công trình cấp nước được xây dựng và giao cho thôn Bãi Sở quản lý và thu 2.000 đồng/m3 của dân để chi trả tiền điện và tiền cho người quản lý, vận hành. Trong quá trình sử dụng, người dân phát hiện một trong ba giếng khoan trúng vào mạch đá vôi nên bà con đã ngừng sử dụng và chuyển sang những công trình nước nhỏ lẻ mà họ đã tự đầu tư xây dựng trước đó.

Anh Hồ Viết Dũng, hộ dân sống cạnh một trong 3 bồn chứa nước cho biết, Từ khi máy bơm của làng bị hỏng, anh đã bơm nước từ bể của gia đình lên bồn chứa để sử dụng riêng cho gia đình anh.

Ông Hồ Viết Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, công trình cấp nước được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Về phần khoan giếng và lắp bồn do UBND huyện Tương Dương làm chủ đầu tư. Còn các khâu khảo sát, lắp đặt, mua sắm hệ thống đường ống lấy từ nguồn chương trình nông thôn mới do UBND xã Tam Quang làm chủ đầu tư và Công ty nhựa Tiền Phong hỗ trợ một phần. Người dân hỗ trợ đào rãnh đặt đường ống. Ông Sơn cho biết thêm, ông không nắm được tổng vốn đầu tư, riêng nguồn từ xã đầu tư là 500 triệu đồng.

Về phương án khắc phục, ông Hồ Viết Sơn cho biết: Sẽ cho kiểm tra khắc phục máy bơm hỏng hóc để đưa hệ thống hoạt động trở lại. Về chiếc giếng khoan bị nhiễm đá vôi sẽ dùng nguồn nước sông gần đó thay thế.

Nhiều đoạn đường ống của công trình nước đã bị xuống cấp, một phần đã bị người dân tháo dỡ. Ảnh: P.V

Được biết, huyện Tương Dương tập trung đầu tư cho xã Tam Quang với các công trình như sân vận động, đường giao thông nông thôn, các công trình nước... để đưa xã này sớm cán đích NTM. Tuy nhiên, khi xã Tam Quang chưa về đích NTM thì công trình nước tại làng Bãi Sở đã sớm bỏ hoang.
Tác giả: P.V
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP