Xã hội

Công An Thanh Chương phát động phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc và hưởng ứng Chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2017

Trong những năm qua, Công an huyện Thanh Chương đã chủ động trong công tác tổ chức phong trào thi đua “ vì an ninh Tổ quốc” gắn với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua của Trung ương và địa phương phát động, nhờ vậy các phong trào đã đem lại kết quả đáng trân trọng, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ hăng hái, nỗ lực trong các lĩnh vực công tác.

Một số hình ảnh
1 080515
2 075722

Ngày 3/1/2017, Công An huyện Thanh Chương đã mở hội nghị phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và hưởng ứng Thư kêu gọi của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và công văn chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy về Chương trình “ tết vì người nghèo” năm 2017. Về dự hội nghị có Đ/c Lê Minh Sơn - ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Đ/c Đại Tá Lương Thế Lộc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công An huyện cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ cơ quan Công An huyện cùng về tham dự.

Tại buổi lễ phát động, Đ/c Đại Tá Lương Thế Lộc đã quán triệt kế hoạch phát động phong trào thi đua “ vì An ninh Tổ quốc” và phát động Chương trình “tết vì người nghèo” xuân Đinh Dậu năm 2017.



Lễ phát động phong trào thi đua “ vì An ninh Tổ quốc” năm 2017 với phương châm “ chủ động, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng chính quy hơn, tận tụy hơn,lễ phép hơn,quyết liệt hơn, uy tín hơn ” . Phong trào thi đua chia làm 3 đợt:

- Đợt 1: từ 15/12/2016 – 15/02/2017 với chủ đề “ Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân thắng lợi”. Trọng tâm với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau tết nguyên đán.

- Đợt 2: tư 15/3 – 15/9/2017 với chủ đề “ xây dựng Công An Thanh Chương chính quy hơn, tận tụy hơn,lễ phép hơn,quyết liệt hơn, uy tín hơn ”. Đợt này chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 15/3 -15/6/2017 với chủ đề “ ra sức thi đua, lập công dâng Bác”. Trọng tâm là thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 126 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; giai đoạn 2: Từ 16/6 – 15/9/2017 với chủ đề “ phát huy truyền thống , công hiến tài năng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” Trọng tâm là thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 71 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 72 năm lực lượng Công an nhân dân
- Đợt 3: Từ 1/10 – 15/11/2017 với chủ đề “ quản lý chặt, bám chỉ tiêu, biện pháp nhiều, thi đua mạnh, quyết tâm hoàn thành chương trình công tác năm 2017. Trọng tâm là thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2017.

Công an Thanh Chương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua một cách toàn diện và hướng về cơ sở gắn với cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” với phương châm “ tự phòng, tự quản, tự bảo về, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm ở cơ sở” chú trọng phong trào ở các địa bàn có tính đặc thù như biên giới, dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công An xã, thị trấn; đa dạng hóa mô hình tự quản, giải quyết tốt các vụ việc về ANTT ở cơ sở.

Tại hội nghị các cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã ủng hộ Chương trình “tết vì người nghèo” năm 2017 với số tiền 21,5 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016 là tiền đề cho Công An huyện Thanh Chương thực hiện thắng lợi công tác năm 2017. Quyết tâm xây dựng đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng.

Tác giả bài viết: Lê Minh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP