Xã hội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Truyền thống là sức mạnh, động lực để Nghệ An vươn lên

Sáng (15/1), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách Nghệ An.

Cùng đi về phía trung ương có các đồng chí: Đào Việt Trung - Ủy viên trung ương Đảng, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch Nước; Hồ Đức Phớc - ủy viên TW Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

1images1341137 Still0115 00000 1
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và đoàn công tác TW, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người, nguyện hứa mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tưởng nhớ Người, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi vào sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên, nội dung có đoạn viết: "…Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

2images1341138 Still0115 00001 1
Đoàn kính cẩn trước anh linh của Người

Tiếp đó, Chủ tịch nước và đoàn đã về xã Vân Diên - huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tại Khu miếu và lăng mộ Vua Mai Hắc Đế - vị Vua đã có công lớn trong việc lãnh đạo nhân dân ta dựng cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Đường, lập nên nhà nước Vạn An độc lập ở thế kỷ thứ VIII.
3images1341139 Still0115 00003 1
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dâng hoa tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại khu tưởng niệm ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và đoàn đã bày tỏ tấm lòng thành kính đối với người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc - Tết Đinh Dậu 2017, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đến xã Nam Giang - huyện Nam Đàn thăm và tặng quà tết cho 100 hộ nghèo, nạn nhân chất độc gia cam của 2 xã Nam Giang và Nam Lĩnh.

4images1341140 Still0115 00005
5images1341141 Still0115 00007
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc gia cam của 2 xã Nam Giang và Nam Lĩnh - huyện Nam Đàn

Nói chuyện với nhân dân xã Nam Lĩnh và Nam Giang, Chủ tịch Nước đã chúc mừng những thành công chung của huyện Nam Đàn trong việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Huyện quê Bác đã có 18/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, tất cả nhân dân cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch nền kinh tế cho phù hợp với đặc điểm, lợi thế của quê hương mình, huyện mình, xã mình; tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng của sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập để đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Truyền thống của Nghệ An, của Nam Đàn là vô giá. Đây là sức mạnh to lớn, nguồn lực quan trọng. Đó cũng là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên làm được nhiều việc, hứa hẹn đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Đó là truyền thống của vùng đất địa linh, nhân kiệt, truyền thống cách mạng, quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

6images1341144 2017 01 15 173118
Chủ tịch Nước cũng chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu
7images1341143 Still0115 00010
Chủ tịch Nước trò chuyện với thương binh nặng Đặng Văn Thân

Chủ tịch Nước cũng đã đến chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu ở khối 13 phường Bến Thủy – thành phố Vinh. Thăm và chúc tết gia đình thương binh nặng Đặng Văn Thân ở xóm Thuận 1 xã Hưng Hòa – thành phố Vinh.

Tác giả bài viết: Sỹ Đức - Cảnh Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP