Xã hội

Châu Quang vượt khó về đích

Bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM), cũng như các xã miền núi khác, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có điểm xuất phát thấp, nhiều tiêu chí khó hoàn thiện.

Thế nhưng, nhờ nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và người dân Châu Quang đã cán đích đúng lộ trình...

Khó khăn chồng chất

Châu Quang có 12.252 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Kinh, Thái cùng chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 52%. Mặc dù nằm giáp ranh với thị trấn Quỳ Hợp nhưng kinh tế Châu Quang chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp; nguồn thu ngân sách thấp, khó cân đối thu chi.

1 154275
Giao thông nông thôn Châu Quang đạt chuẩn NTM

Bước vào xây dựng NTM (năm 2010), Châu Quang mới đạt 5/19 tiêu chí; xã có 2 xóm đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, nhiều tuyến giao thông chưa được cứng hóa cần phải đầu tư xây dựng.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Quang xác định, phải phấn đấu hoàn thiện từng tiêu chí một cách bền vững. Ngoài các văn bản đã ban hành, trong chương trình lịch làm việc hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy nghe UBND báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân để đưa ra định hướng thực hiện theo từng quý.



UBND xã đã tổ chức nhiều cuộc họp quán triệt nội dung, xin ý kiến bổ sung quy hoạch; chỉ đạo các Chi bộ quán triệt và công bố quy hoạch công khai. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tích cực vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng NTM.

Quyết tâm cao nhất

Sau 5 năm, Châu Quang đã tổ chức giải tỏa, phóng tuyến, cắm mốc 37,2 km đường giao thông nông thôn, cắm mốc quy hoạch các khu trung tâm, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan đơn vị, nhà văn hóa các xóm, bưu điện, khu sản xuất tập trung.

Ban quản lý xây dựng NTM xã chủ động tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án kết hợp nguồn lực huy động từ nhân dân, đầu tư đổ bê tông được hơn 76,1 km đường xã, liên xã, đường trục thôn xóm, ngõ xóm. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện.

Nhân dân đã hiến 1,8 ha đất mở rộng đường liên xã, liên thôn; đóng góp 3.205 triệu đồng mua cát sỏi; tháo dỡ 900 m tường rào kiên cố và các loại cây cối hoa màu với tổng giá trị 1.360 triệu đồng.

Đến nay, tổng chiều dài các loại kênh tưới tiêu toàn xã được bê tông hóa đạt 51%, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; 100% số xóm có điện lưới quốc gia; 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; nhà văn hóa khang trang, sân vận động trung tâm xã đủ phục vụ nhu cầu thi đấu các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, có sân khấu ngoài trời.

2 206954
Xuất hiện những trang trại chăn nuôi lớn, tăng thu nhập cho người dân

Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của Châu Quang đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,8%. Trên địa bàn xã có một khu công nghiêp gồm 29 doanh nghiệp hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản; có 298 tổ chức, hộ cá thể hoạt động tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Để đạt tiêu chí môi trường, Đảng ủy xã Châu Quang chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm phụ trách các xóm bản trong công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư vào ngày 17 hàng tháng.

Nhờ có nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2015, Châu Quang cán đích NTM. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Châu Quang, một số tiêu chí đã đạt chuẩn như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, điện, môi trường... cần phải được đầu tư củng cố thêm thì mới đảm bảo tính bền vững.

“Hiện tại do nguồn kinh phí địa phương không đủ để củng cố một số tiêu chí. Trong khi nguồn thu ngân sách thấp, nguồn huy động gần như không thể thực hiện được ở một địa phương miền núi, chúng tôi đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ ngân sách theo cơ chế để UBND xã tiếp tục thực hiện để các tiêu chí còn lại đạt chuẩn bền vững” ông Trần Văn Tuấn cho biết.

Tác giả bài viết: Văn Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP