Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Nghiêm cấm tặng quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, nghiêm cấm tất cả cán bộ, viên chức các cấp, ngành, đơn vị không được tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Chiều nay (10/1), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban trực tuyến với Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2017.
images1340217 Still0110 00004
Toàn cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý với Ban thường vụ các Huyện, Thành, Thị ủy 10 vấn đề lớn. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Triển khai Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm; Tăng cường công tác quản lý, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

2images1340257 bi thu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu: Trong dịp Tết Nguyên đán Dinh Dậu năm 2017, Tỉnh ủy nghiêm cấm tất cả cán bộ, viên chức các cấp, các ngành không được tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức

Tại buổi giao ban, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến sự cần thiết liên quan đến công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chú ý nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, định hướng và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII), Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị; Giữ vững trật tự, an toàn xã hội, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là hành vi buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Có phương án chống lạm dụng rượu bia, nhằm đảm bảo tốt nhất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vào dịp cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Trong dịp Tết Nguyên đán Dinh Dậu năm 2017, Tỉnh ủy nghiêm cấm tất cả cán bộ, viên chức các cấp, các ngành không được tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức; Dành thời gian này để tập trung thực hiện nhiệm vụ, thăm hỏi gia đình chính sách, cán bộ chiến sỹ, hộ nghèo. Vì vậy, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị xã, đơn vị liên quan cần gương mẫu thực hiện và rất cần có sự giám sát của nhân dân, cơ quan báo chí đối với vấn đề này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam - Hồng Phong

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP