Xã hội

Bế mạc Lễ hội Cây Đa Làng Trù lần thứ V

Phần thi cắm trại, giải nhất thuộc về xóm Mét, 02 giải nhì cho xóm Bến Hương và Lĩnh Khánh; phần thi Nghi thức Đội, giải nhất thuộc về xóm Thượng Khánh, giải nhì cho xóm Bàu; phần thi Văn nghệ quần chúng, giải nhất thuộc về xóm Hồng Khánh, giải nhì.

Lễ hội Cây đa làng trù lần thứ 5 năm 2016

Sáng 22/8, tại vận động xã, UBND xã Nghĩa Khánh đã tổ chức bế mạc Lễ hội Cây Đa Làng Trù lần thứ V, năm 2016.

1BMLT
Toàn cảnh lễ hội

Đây là dịp các cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi như thi cắm trại với sự tham gia của 17 xóm; 15 tiết mục tham gia hội thi văn nghệ quần chúng vào tối 21/8; thi nghi thức Đội với 500 em thiếu nhi tham gia; các trò chơi dân gian như thi kéo co, đẩy gậy… thu hút đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài xóm thưởng thức, cỗ vũ.
2BMLT 3
Các gian trại được dựng lên đẹp mắt và thu hút sự chú ý người xem
3BMLT 4
Hoạt động thi nghi thức đội thu hút đông đảo các em học sinh tham gia

Sau hơn 01 ngày diễn ra sôi nổi và ý nghĩa, Ban Tổ chức lễ hội đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đơn vị tham gia. Cụ thể: phần thi cắm trại, giải nhất thuộc về xóm Mét, 02 giải nhì cho xóm Bến Hương và Lĩnh Khánh; phần thi Nghi thức Đội, giải Nhất thuộc về xóm Thượng Khánh, giải nhì cho xóm Bàu; phần thi Văn nghệ quần chúng, giải nhất thuộc về xóm Hồng Khánh, giải nhì thuộc về xóm Bàu và Cồn Nại; phần thi thi kéo co, giải nhất thuộc về xóm Hồng Khánh, giải nhì thuộc về xóm Trôi.
4BMLT2
Cây Đa Làng Trù là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau

Tác giả bài viết: Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy )

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP