Xã hội

Bé gái bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện sau 2 ngày sinh

Bé gái sơ sinh nặng hơn 3 kg bị mẹ bỏ rơi tại một bệnh viện ở Quảng Nam sau 2 ngày chào đời.

Ngày 24/5, trao đổi với Zing.vn, ông Trần Công Tân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết đã trình báo công an và các ngành liên quan về việc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Bé gái bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện Vĩnh Đức (Quảng Nam). Ảnh: Công Thành.

Theo lãnh đạo bệnh viện Vĩnh Đức, sáng 20/5, khoa Sản tiếp nhận sản phụ Vũ Thị Thanh Hương (27 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nhập viện để chờ chuyển dạ. Đến 11h15 cùng ngày, chị Hương sinh được bé gái nặng 3,3 kg.

Tuy nhiên, đến khoảng 21h30 ngày 22/5, nhân viên y tế phát hiện bé nằm một mình tại phòng hậu sản và không thấy có người chăm sóc nên đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện.

“Trong hồ sơ, sản phụ khai đây là lần sinh con thứ 2, song chúng tôi nghi ngờ thông tin cá nhân này không chính xác vì phía bệnh viện đã tìm cách liên hệ với mẹ cháu bé cũng như người thân nhưng không có kết quả”, ông Ân nói và cho hay sức khỏe cháu bé vẫn bình thường và đang được chăm sóc tốt tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam), nơi cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Thiên Sơn.

Tác giả bài viết: Đắc Đức

Nguồn tin:

  Từ khóa: sơ sinh ,quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP