Xã hội

Báo điện tử Văn nghệ bị phạt 30 triệu đồng

Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông đã phạt báo điện tử Văn nghệ 30 triệu đồng vì xuất bản chuyên trang vannghetre.net không có giấy phép.

Ngày 22/2, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí ký quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Văn nghệ.

Theo quyết định xử phạt, Báo điện tử Văn nghệ xuất bản thêm chuyên trang vannghetre.net không có giấy phép, vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cùng ngày 22/2, Cục Báo chí đã có văn bản gửi Tổng biên tập Báo điện tử Văn nghệ về việc kiểm tra thông tin đã đăng, báo cáo kết quả bằng văn bản gửi Cục Báo chí trước ngày 24/2.

Ngày 21/2, chuyên trang của báo điện tử Văn nghệ đã đăng bài viết với tiêu đề "Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?". Bài viết đưa thông tin chiếc xe mang biển số xanh 43A-299.99 hiệu Toyota Avalon Limited mà Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng có giá thị trường trên 2,5 tỷ đồng, có biển số trùng với một chiếc xe Land Rover của một doanh nghiệp. Cả hai xe này đều không tồn tại trên mạng Đăng kiểm Việt Nam.
Xe của Thành ủy Đà Nẵng cấp cho Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng. Ảnh: Nguyên Vũ.
Khi thông tin trên được đăng tải, cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh và Thành ủy Đà Nẵng có đơn gửi Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, phản ứng về vụ việc.

Bí thư Đà Nẵng cho hay chiếc xe mang biển số 43A - 299.99 hiệu Toyota Avalon Limited là do một doanh nghiệp tặng. Sau đó, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đứng tên đăng ký giấy tờ tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng).
Giấy chứng nhận đăng kiểm. Ảnh: Thành ủy Đà Nẵng.
Theo ông Xuân Anh, chiếc xe của Thành ủy mà ông sử dụng là biển số thật. "Không có ai làm chuyện tày trời đi xe biển số giả như vậy cả", ông Xuân Anh nói.

Tác giả bài viết: Đoàn Nguyên

Nguồn tin:

  Từ khóa: xuất bản ,báo chí ,thông tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP