Xã hội

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình nạn nhân gia cam

Sáng ngày 16/11, Hội Nạn nhân chất độc gia cam điôxin huyện Diễn Châu đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Vượng – xóm Sò xã Diễn Phúc.

Ông Nguyễn Văn Vượng, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Lào từ năm 1968-1971 và bị nhiễm chất độc hóa học, thường xuyên bị ốm đau bệnh tật nên hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà cửa dột nát không đảm bảo để ở. Trước hoàn cảnh đó, Hội nạn nhân chất độc gia cam huyện đã trích từ quỹ hội, hỗ trợ cho gia đình ông Vượng 30 triệu đồng xây dựng mới ngôi nhà. Qua gần nửa năm xây dựng, ngôi nhà đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Vượng với tổng kinh phí 670 triệu đồng.

BAN GIAO NHA CHO NAN NHAN D
Ông Cao Đăng Niên – Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Diễn Châu trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Vượng xây dựng nhà Đại đoàn kết

Được biết từ đầu năm đến nay, Hội nạn nhân chất độc gia cam huyện đã hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình nghĩa cho hội viên với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Mai Giang (Đài TT-TH Diễn Châu)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP