Xã hội

3 tàu cá của ngư dân bị cháy tại cảng Sa Huỳnh

Khoảng 13h chiều ngày 28.5, tại cảng cá Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ hỏa hoạn gây hư hại 3 tàu cá của ngư dân.

Chay tau ca o Sa Huynh ZLVM
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Kỳ Nhân
Chiếc tàu cá QNg - 44310 TS của ông Bạch Tấn Lực (SN 1976, trú xã Phổ Thạnh) đang neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bất ngờ lan sang tàu cá QNg - 44353 TS của ngư dân Phạm Quang Vinh (trú xã Phổ Thạnh) và tàu cá BĐ - 91440 của ngư dân Bình Định neo đậu sát đó.

Nhận được tin báo, người dân và các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng chính quyền địa phương nỗ lực chữa cháy, khoảng 30 phút sau đám cháy mới được khống chế.

Hậu quả vụ cháy làm tàu cá của ông Lực bị hư hỏng nặng, 2 tàu cá còn lại cũng bị hư hại. Ước tính thiệt hại trên 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Trước đó, vào ngày 2.2.2016, tại cảng cá Sa Huỳnh cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu trụi 3 tàu cá công suất lớn của ngư dân khi đang neo đậu trong bến, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Tác giả: Kỳ Nhân
Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP