Xã hội

10 thí sinh vào chung kết người đẹp ngày hội hoa hướng dương

Tối 26/12, tại quảng trường trung tâm huyện Nghĩa Đàn, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung khảo cuộc thi người đẹp ngày hội hoa hướng dương năm 2016.

Cuộc thi Người đẹp Ngày hội hoa Hướng dương là một trong những hoạt động chính trong Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ I – năm 2016 do UBND tỉnh tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi gần 100 triệu đồng cho các danh hiệu: Giải Nhất, Nhì, Ba, Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất; Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất; Trình diễn năng khiếu hay nhất; khuôn mặt khả ái nhất; Người đẹp ảnh,… Trong đó riêng giải Nhất, người đẹp còn được nhận vương miện.

15 thí sinh lọt vào vòng chung khảo đã cố gắng thể hiện thần thái và biểu cảm phù hợp với yêu cầu của BTC đề ra, đó là tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng trí tuệ của nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An.

15 thí sinh trong vòng chung khảo

Trong vòng chung khảo, các thí sinh phải trải qua hai phần thi: Trình diễn trang phục bắt buộc (đối với thí sinh dân tộc kinh mặc trang phục áo dài truyền thống, đối với thí sinh dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình); Trình diễn trang phục dạ hội và trang phục tự chọn.

Kết thúc vòng chung khảo 10 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào đêm chung kết. Vòng chung kết cuộc thi người đẹp hoa hướng dương sẽ diễn ra vào đêm 27/12/2016 tại quảng trường trung tâm huyện Nghĩa Đàn.

Một số hình ảnh trong đêm chung khảo:

Ban giám khảo cuộc thi tích cực làm việc
Thí sinh Trần Thị Thanh Ngân, số báo danh 26, sinh năm 1998, đến từ Tân Kỳ.
Thí sinh Ngô Thị Chung, số báo danh 07, sinh năm 1996, đến từ Diễn Châu.
Các thí sinh tham gia cuộc thi
10 thí sinh ( hàng trước ) vào vòng chung kết
Danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Người đẹp hoa hướng dương"

Thí sinh Nguyễn Thị Trâm Anh, số báo danh 02, sinh năm 1997, đến từ Quỳ Hợp.

Thí sinh Ngô Thị Chung, số báo danh 07, sinh năm 1996, đến từ Diễn Châu.

Thí sinh Nguyễn Thị Dung, số báo danh 09, sinh năm 1994, đến từ Nghĩa Đàn.

Thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên, số báo danh 12, sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên.

Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng, số báo danh 17, sinh năm 1997, đến từ Nam Đàn.

Thí sinh Phan Thị Hồng Lê, số báo danh 22, sinh năm 1996, đến từ Quỳ Hợp.

Thí sinh Trần Thị Thanh Ngân, số báo danh 26, sinh năm 1998, đến từ Tân Kỳ.

Thí sinh Trần Thị Ngọc, số báo danh 27, sinh năm 1998, đến từ Đô Lương.

Thí sinh Phạm Thị Quyên, số báo danh 32, sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên

Thí sinh Phan Thị Quỳnh, số báo danh 33, sinh năm 1997, đến từ Nam Đàn.

Tác giả bài viết: Đức Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP