Xã hội

Xã Châu Hồng kỷ niệm 55 năm thành lập

Ngày 27/2/2016, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm thành lập xã 27/2/1961-27/2/2016 và ra mắt cuốn sách lịch sử đảng bộ xã. Xã Châu Hồng được thành lập theo quyết định số 32/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ xã Hồng Chân của huyện Quỳ Châu.

(Toàn cảnh và các đại biểu về dự tọa đàm kỷ niệm)

Các đồng chí Phan Đình Đạt, Phó bí thư, Chủ tịch HDND huyện, Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Lang Văn Vân, Phó chủ tịch HĐND huyện đã về dự.





( Văn nghệ chào mừng tại buổi tọa đàm kỷ niệm)

Trải qua 55 năm xây dựng phấn đấu và phát triển với tinh thần tự lực, tự cường cùng với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, Đảng bộ xã Châu Hồng đã lãnh đạo nhận dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ biến những núi đồi hoang sơ thành rừng xanh tươi tốt, những bản làng no ấm yên vui, đồng thời tích cực xây dựng quê hương theo hướng giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là nhiệm kỳ 2010-2015. Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt 105 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 8,6%. Toàn xã có 22 doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản hoạt động trên địa bàn. Hàng năm giải quyết cho hơn 200 lao động trong và ngoài xã với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt hơn 16 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,2% năm 2011 xuống còn 29% theo chuẩn mới. Toàn xã đã huy động được gần 750 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới. Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt trên 98%, học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng từ 15 đến 20 em; xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ xây dựng được 2 bản văn hóa, nâng số bản đạt danh hiệu bản văn hóa lên 9/11 bản; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 đạt hơn 61%.

Công tác xây dựng đảng, chính quyền và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được quan tâm chăm lo. Trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết nạp 48 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu 30,40 và 50 năm tuổi đảng cho 22 đồng chí. Đảng bộ 5 năm liên tục đạt TSVM, hằng năm chi bộ được xếp loại TSVM đạt từ 86,6% trở lên.


( Đồng chí Phan Đình Đạt, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp phát biểu tại buổi tọa đàm)

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xã Châu Hồng sẽ phấn đấu đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 9%; tổng giá trị sản xuất nội xã đạt 225 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 157 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40-50 triệu đồng /năm. Xã đạt 15 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Tạo chuyển biến vượt bậc về giáo dục, y tế, văn hóa. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế để giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; khuyến khích phát triển các dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3%; xây dựng xã Châu Hồng trở thành xã khá trong các xã vùng cao của huyện Quỳ Hợp.


( Lãnh đạo xã Châu Hồng giới thiệu và trao cuốn lịch sử cho đại diện các đại biểu tại buổi tọa đàm)

Tại buổi tọa đàm Đảng bộ xã Châu Hồng đã giới thiệu và tặng cuốn sách lịch sử đảng bộ xã cho các đại biểu về tham dự tọa đàm kỷ niệm 55 năm thành lập xã.

Tác giả bài viết: Thu Hường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP