Trong nước

Thương tâm hai bố con tử vong do đuối nước tại Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ bố cùng con gái chết đuối dưới hồ gần nhà.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/8, nạn nhân là ông Hoàng Văn Thủy (SN 1962) và con gái là Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2005), trú thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 bố con tử vong.

Một số người dân sinh sống gần đó cho biết, ông Thủy cùng con gái ra hồ nước ở thôn Khe Giao 1 tắm, đồng thời tập bơi cho con.

Khoảng vài phút sau khi xuống hồ, em Tú bị đuối nước. Thấy vậy ông Thủy liền bơi theo cứu con song bất thành, cả hai cùng tử vong.

Ông Trần Văn Ngọc, Trưởng công an xã Ngọc Sơn cho biết, thi thể hai bố con ông Thủy được vớt lên sau đó khoảng 2 tiếng. “Đây là hồ nước tự nhiên, người dân thường nuôi cá. Mực nước chỗ sâu nhất khoảng 2,5 m".

Cơ quan chức năng nhận định, có thể do khi tắm, bé Tú sảy chân vào vùng nước sâu rồi gặp nạn. Người nhà cho hay, ông Thủy biết bơi, song thời điểm trước khi xuống hồ tắm có uống rượu nên khi xảy ra sự việc không bình tĩnh được để xử lý tình huống.

Hiện cơ quan công an đang lập biên bản, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ đuối nước của hai cha con.

Tác giả bài viết: Trần Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP