Trong nước

Tài xế Sở Tài chính gây tai nạn 2 người chết lĩnh án tù

Tài xế của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang lái xe gây tai nạn khiến 5 người thương vong vừa bị tòa án tuyên xử phạt 3 năm tù giam.

Khởi tố lái xe Sở Tài chính tông 5 người thương vong rồi bỏ chạy

Ngày 23/11, TAND huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - tài xế của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tài xế Dũng thời điểm sau khi gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Theo cáo trạng, ngày 25/8, Dũng chạy xe ô tô biển số xanh 95A. 001.10 của cơ quan về ăn đám giỗ tại nhà người thân ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).

Đến tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, Dũng lái xe quay về nhà ở TP.Cần Thơ. Khi đến địa phận xã Ngã Tứ (huyện Tam Bình) thì lạc tay lái tông vào ông Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đang ngồi bên đường. Hậu quả khiến cả hai tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Dũng không ở lại hỗ trợ nạn nhân mà lái xe bỏ chạy. Khi đến địa phận xã Đông Thành (TX Bình Minh) thì tông vào xe máy do Bùi Thanh Triều điều khiển chở Lê Văn Sang (cùng 14 tuổi, ngụ tại địa phương) và xe đạp do Nguyễn Minh Đạt (14 tuổi) điều khiển.

Cú vạ chạm mạnh khiến Sang và Triều bị thương rất nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Còn Đạt bị hất văng xuống lề, đa chấn thương phần mềm. Sau khi gây tai nạn lần thứ hai, Dũng tiếp tục lao xe nhanh về cầu Cần Thơ.

Chiếc xe biển xanh của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang mà Dũng lái gây tai nạn

Khi điều khiển xe qua khỏi cầu Cần Thơ, Dũng lái phương tiện gây tai nạn chạy thẳng vào phòng PC67 – Công an Cần Thơ trình diện. Lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn và kết quả là 0,596 miligam/lít khí thở.

Sau vụ việc, gia đình Dũng đã bồi thường cho thân nhân anh Tùng và ông Khởi, mỗi gia đình 75 triệu đồng.

Đối với chiếc xe biển xanh mà Dũng gây tai nạn, tài xế này và đại diện theo ủy quyền của Sở tài chính tỉnh Hậu Giang đã tự thỏa thuận về việc bồi thường, sửa chữa xe, không yêu cầu cơ quan tố tụng giải quyết. Sau đó, cơ quan điều tra đã trao xe cho đại diện Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang để sửa chữa.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dũng 3 năm tù giam.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP