Trong nước

“Sóng ngầm” cá độ bóng đá

Từ đầu mùa giải Euro 2016, thông tin trên báo chí cho thấy lực lượng chức năng phát hiện hai vụ cá độ bóng đá lớn tại Hải Dương - Hải Phòng và Quảng Bình.


Nguyễn Tuấn Kiệt (bìa trái) cùng những người tham gia cá cược bóng đá làm việc tại Công an Q.12, TP. HCM - Ảnh: SƠN BÌNH

Tuy nhiên theo đánh giá của lãnh đạo, cán bộ các đơn vị như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, tình trạng cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá vẫn hết sức phức tạp.

Kèo dưới lên hương

Chiều 23-6, một chủ cửa hàng bán xe tay ga trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM, chia sẻ: “Từ đầu mùa Euro tới nay lượng xe tay ga bán ra khá hơn bình thường, việc làm ăn cũng đỡ lắm”.

Lý giải về việc kinh doanh phát tài hơn thường lệ này, ông chủ cửa hàng phân tích: “Từ đầu mùa tới giờ, bắt kèo dễ thấy ớn. Cứ kèo dưới là ăn, dân chơi banh (cá độ bóng đá) thắng đậm nên mua xe tay ga đắt tiền, điện thoại thời thượng chơi nhiều dữ lắm”.

Một lãnh đạo phòng của C45, Bộ Công an cũng có chung đánh giá về tình hình cá độ bóng đá như vậy. Theo vị cán bộ này, qua nắm tình hình thì hầu hết nhà cái, đại lý lớn của các đường dây cá độ bóng đá hiện đang “ẩn mình” bằng cách đi du lịch nước ngoài, du lịch ở các tỉnh khác chứ không trụ lại TP, thậm chí tạm thời ngưng hoạt động.

Nhiều nhà cái, đại lý khác hoạt động thì rơi vào tình trạng từ thua tới thua, bởi từ đầu mùa Euro tới nay kết quả các trận đấu bóng đá diễn ra một chiều, gần sát với dự đoán, kèo dưới ăn liên tục khiến dân chơi thắng lớn, còn nhà cái, đại lý thua đau.

Nhiều nhà cái, đại lý cấp cao tại Việt Nam đã phải bán xe, bán nhà để trả nợ. Điều này cũng đồng nghĩa việc con bạc nhảy lầu không xảy ra. Thực tế tới nay chưa có trường hợp nào nhảy lầu, nhảy sông tự tử vì thua bạc như những năm trước được ghi nhận tại TP.HCM và một số tỉnh, TP ở khu vực phía Nam.

Một trong những nguyên nhân, theo lời của vị cán bộ này, thì khác biệt so với những mùa Euro, Wolrd Cup trước đây, dân chơi nghiệp dư có máu đỏ đen xuất thân từ các ngành nghề, đơn vị có nhiều tiền dường như cũng ít hơn.

Nan giải trong xử lý

Một cán bộ của C50 Bộ Công an nói: “Biết là cá độ đang diễn ra ầm ầm đó nhưng việc xử lý không hề dễ dàng. Luật pháp quy định hành vi đánh bạc phải được cá thể hóa, xác định rõ con bạc đánh bạc với ai, ăn thua bao nhiêu trong từng lần đánh bạc, số tiền đánh bạc trong từng lần đó có đủ số lượng theo quy định để xử lý hình sự hay không...”.

Vị cán bộ chuyên về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ: thực tế hiện nay, từ các con bạc tới nhà cái, đại lý hầu hết giao dịch qua mạng Internet, sử dụng tiền ảo, tín chấp để đánh bạc chứ không thế chấp như trước.

Các nhà cái, đại lý lớn sử dụng đường truyền thuê của nước ngoài, máy chủ đặt tại nước ngoài, lại có những chuyên gia công nghệ thông tin rất giỏi, am hiểu pháp luật và các thủ pháp công nghệ thông tin để xóa dấu vết, tránh bị cơ quan chức năng Việt Nam theo dõi, truy tìm thu thập tài liệu chứng cứ.

Các con bạc có thể không cần tiếp xúc trực tiếp với đại lý, đi bất kỳ đâu rồi dùng mạng 3G tham gia đánh bạc.

Sau một thời gian, có kết quả thắng thua, thống kê tiền phải thanh toán thì có thể sử dụng các hình thức chuyển tiền theo hệ thống riêng của các tiệm vàng, chuyển tiền qua nhà xe vận tải hành khách, hàng hóa hoặc trực tiếp trao đổi với tay chân của các đại lý nên việc bắt giữ, xử lý không hề đơn giản.

Cả hai vị lãnh đạo đơn vị thuộc C45 và C50 cho biết trước kỳ Euro lần này, lãnh đạo các đơn vị đều đã có chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ để xác lập các chuyên án đấu tranh chống loại tội phạm này.

Tuy nhiên vì rất nhiều lý do, tới nay chỉ có một số vụ việc đã thành công, số còn lại phải tiếp tục bí mật đấu tranh. Các vụ việc đã triệt phá thực chất cũng chỉ là những vụ cá độ ở quy mô vừa phải, là các điểm đại lý cấp thấp giao dịch trực tiếp với con bạc chứ chưa phải những nhà cái, đại lý hàng đầu.

Ngay khi đại lý cấp dưới bị phát hiện, bắt giữ thì đại lý cấp trên “cắt đuôi” bằng cách khóa, sau đó xóa tài khoản liên quan khiến việc truy tìm, xử lý các đối tượng tổ chức cờ bạc ở cấp cao hơn vô cùng khó khăn.

Con bạc cũng “ăn line”

Line là từ lóng của dân chơi cờ bạc để chỉ mức độ chênh lệch giữa tỉ lệ ăn, thua của con bạc với nhà cái, đại lý. Theo đó, ví dụ người chơi đặt cược 1 đồng, nếu thắng sẽ thu về 0,9 đồng, thua thì mất trắng.

Trong số 1 đồng đặt cược, tỉ lệ ăn chia giữa nhà cái và các đại lý là nhà cái hưởng 20%, 80% còn lại của các đại lý. Nếu thắng thì nhà cái và đại lý ăn hết số tiền con bạc đặt theo tỉ lệ nêu trên, thua thì nhà cái và đại lý chỉ trả 0,9 đồng, cũng theo tỉ lệ 20-80% nêu trên.

Hai bên đặt cửa trên, cửa dưới hòa nhau thì nhà cái và đại lý ở giữa vẫn hưởng tiền “line” của cả người thắng lẫn người thua.

Chính vì nguyên tắc này, các con bạc đã mua tài khoản của hai phần mềm khác nhau, sử dụng các mức chênh lệch khác nhau về tỉ giá ngoại tệ (tỉ giá ngoại tệ trong giới cờ bạc khác với tỉ giá ngoại tệ bên ngoài, do chính nhà cái đặt ra), số “line” chênh lệch giữa các nhà cái để đánh số tiền bằng nhau cho cả cửa trên, cửa dưới và tự mình làm đại lý để hưởng chênh lệch bất kể kết quả cuối cùng thế nào.

Có thể phạt tù đến 10 năm

Luật sư Trương Xuân Tám, ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, cho biết cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái pháp luật. Tùy tính chất, mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Bộ luật hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016), tội “đánh bạc” nêu rõ người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng từng bị xử phạt vi phạm hành chính hành vi này hoặc bị kết án về tội này) sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật đánh bạc trị giá trên 50 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Còn tội “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” (sử dụng địa điểm do mình quản lý cho người khác đánh bạc thu tiền) sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

SƠN BÌNH

Tác giả bài viết: Gia Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP