Trong nước

'Siêu trộm' nổ súng ở nhà bí thư huyện ủy lĩnh án

Qua các phi vụ ở Hà Nội, băng nhóm của Hoàn đã trộm được số tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng. Băng trộm liên tỉnh này cũng chính là nhóm đã gây ra vụ nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Long An cuối năm 2015.


Lê Văn Hoàn tại phiên tòa ở Hà Nội.

Ngày 7/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Hoàn (SN 1984, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 17 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Hoàn được cho là người cầm đầu băng nhóm sử dụng ô tô tiến hành nhiều phi vụ trộm cắp liên tỉnh. Đặc biệt, băng trộm liên tỉnh này cũng chính là nhóm gây ra vụ nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An) cuối năm 2015.

Riêng cá nhân Hoàn có 5 lệnh truy nã đặc biệt từ công an nhiều tỉnh như Hà Nội, Hà Tĩnh, Đắc Nông… Đối tượng này bị công an bắt giữ vào tháng 2/2016 khi đang lẩn trốn tại TPHCM.

Tại Hà Nội, băng nhóm của Hoàn đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp. Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội thể hiện, Hoàn cùng 2 đồng hương là Hoàng Văn Việt, Nguyễn Bá Thái thuê nhà ở Hà Nội và phân công nhau mua dụng cụ để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h ngày 12/10/2014, cả nhóm đi ô tô tới nhà chị Nguyễn Thị M.A (ở Tây Hồ, Hà Nội). Lợi dụng chủ nhà ngủ say, Hoàn dùng tô vít tháo cửa sổ rồi đột nhập nhà lấy chìa khóa mở cửa cho Thái vào trong.

Cả hai khênh két sắt của gia chủ ra ô tô nơi Việt chờ sẵn rồi đưa về phòng trọ phá két, lấy 1.500 USD, 50 triệu đồng, 8 miếng vàng SJC… tổng trị giá 252 triệu đồng.

10 ngày sau, nhóm của Hoàn lại đột nhập nhà chị Phạm Hải Y. (ở Đống Đa, Hà Nội), lấy trộm két sắt. Trong vụ này, nhóm của Hoàn lấy được số tiền, vàng trị giá 238 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm của Hoàn gây ra 2 vụ trộm khác. CQĐT xác định, tổng tài sản nhóm này trộm cắp được ở Hà Nội trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Xuân Ân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP