Trong nước

Nữ tiếp viên bị ép nợ vì khách chê thiếu nhiệt tình

Danh nghe khách phàn nàn nhân viên tên Hoa phục vụ không chu đáo đã bắt ép cô này nộp phạt tiền, viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng.

Ngày 21/10, TAND TP Hà Nội đưa Dương Thị Danh (24 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) và 2 đồng phạm ra xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của họ. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo cáo buộc, Danh và một người khác cùng quản lý đội tiếp viên chuyên rót bia cho khách ở các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. Trong số này có "chân dài" tên Hoa (17 tuổi, ở huyện Chương Mỹ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT.

Trong quá trình làm việc, Danh nghe khách phàn nàn việc Hoa phục vụ không chu đáo nên đã cùng quản lý là Nguyễn Văn Linh (27 tuổi) nhắc nhở, bắt cô nộp phạt 100.000 đồng. Không chịu nộp tiền, nữ tiếp viên bị Linh và người của anh ta đánh đập.

Dương Thị Danh thấy vậy vào can ngăn, nhưng ép cô gái 17 tuổi phải viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng.

Với hành vi trên, cuối tháng 8, Danh bị TAND huyện Thanh Trì tuyên hơn 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Hai đồng phạm của chị ta lĩnh từ 4 đến hơn 7 năm tù cùng về tội danh trên.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Tác giả bài viết: Vân Thanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP