Trong nước

Những vụ tai nạn ‘lạnh gáy’ trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hàng loạt vụ tai nạn "lạnh gáy" đã xảy ra trong 4 ngày nghỉ lễ.

Theo Ủy ban ANGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5), trên toàn quốc xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 138 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 149 vụ, làm chết 108 ng¬ười, bị thương 137 ngư¬ời.

Riêng ngày 3/5/2016, xảy ra tới 37 vụ, làm chết 37 ng¬ười, bị thương 45 người. Trong đó, đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 ng¬ười.

Dưới đây là một số vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra trong kỳ nghỉ lễ:

Tai nạn liên hoàn giữa xe và 2 xe tải, 9 người thương vong

Khoảng 8h sáng 5/3, xe khách 16 chỗ BKS 43B 02633 (của hãng xe Sơn Lâm do Trần Văn Trí, sinh năm 1980, trú tại Cẩm Lệ, Hòa Bình, Đà Nẵng) lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Quy Nhơn - Đà Nẵng.

Khi đến địa phận xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 76C 03443 đang chạy cùng chiều; sau đó tiếp tục va chạm với xe tải Dongfeng mang BKS 43S 4336 chạy ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người chết ở Quảng Ngãi.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Ngô Ngọc Anh (sinh năm 1949, ở Bình Định), Bùi Hữu Thiện (sinh năm 1984, ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) là chủ xe khách 43B-026.33, Nguyễn Năng Thanh (sinh năm 1968, ở Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi), và Hồ Viết Hùng (sinh năm 1970, ở thôn 5, phường An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Xác minh ban đầu của Công an tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách 43B-026.33 chạy lấn tuyến, vượt bên phải xe tải 76C-034.43. Trong lúc vượt thì lái xe khách thấy hai xe đạp phía trước nên đánh lái cắt ngang đầu xe tải. Không kịp xử lý, xe tải đã tông ngang xe khách, làm xe khách quay ngược 180 độ đầu hướng ra Bắc.

Công an tỉnh cũng cho biết, hiện tại nhà xe Sơn Lâm có dấu hiệu nhà xe dù, chưa đăng ký tuyến. Công an cũng đang xác minh xem nhà xe Sơn Lâm bị giả mạo hay cố tình cho đơn vị kinh doanh này chạy dù, xe khách của nhà xe này không có giấy phép kinh doanh vận tải, không có thiết bị giám sát hành trình.

Nguồn: VTV

Tàu hỏa hất bay xe tải ở Thanh Hóa

Khoảng 9h sáng 3/5, một chiếc xe tải BKS 36C-125.51 chạy từ đường dân sinh, băng qua đường sắt để lên quốc lộ 1A, đoạn chạy xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Do tài xế thiếu quan sát nên khi đi qua đường ray thì bị tàu hỏa lao tới đâm trực diện. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bị hất văng xuống lề quốc lộ 1A rồi lật nghiêng.

Xe tải bị tàu hỏa hất bay.

Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe tải bị thương khá nặng. Chiếc xe tải và phần đầu tàu hỏa bị hư hỏng.

Cũng tại Thanh Hóa, ngày 2/5, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 10 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 2/5 trên quốc lộ 15C, đoạn chạy qua khu vực đầu bản Táo, xã Trung Lý.

Thời điểm này, chiếc xe tải BKS 36C-076.54 do anh Nguyễn Văn Cao (SN 1994, quê ở xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển đang xuống dốc thì bất ngờ lao xuống taluy âm và bị lật úp.

Khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải có 10 người. Trong đó, có 3 người ngồi trong cabin và 7 người ngồi trên thùng xe.

Sau khi xe bị lật, 3 người đã chết tại chỗ, 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là ông Bùi Văn Minh (SN 1952, quê ở xã Tân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa), chị Hà Thị Chuyên (SN 1978, quê ở xã Thiên Phủ, Quan Hóa, Thanh Hóa) và Vi Thị Luyến (SN 1976, quê ở xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa).

Tai nạn hơn 20 người thương vong ở Đắk Nông

Vào lúc 13h30 phút, ngày 2/5, tại Km 1080+200, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra vụ tai nạn khiến hơn 20 người thương vong.

Thời điểm này, xe ô tô khách mang BKS 53S-8992 do tài xế Nguyễn Văn Dũng điều khiển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột va chạm với xe tải mang BKS 47C-08799 do tài xế Dương Phú Tài điều khiển theo chiều ngược lại.

Hơn 20 người chết và bị thương sau cú đâm trực diện giữa xe khách và xe tải.

Hậu quả làm 3 người chết, 18 người bị thương (hiện còn 5 người bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk).

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách có 29 chỗ ngồi có dấu hiệu phóng nhanh, băng qua làn đường và tông vào xe tải.

Va chạm với xe tải, bà bầu tử vong

Vào khoảng 15 ngày 2/5, tại khu vực ngã ba đường quốc lộ dẫn đến cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong.

Vào khoảng thời gian và địa điểm nói trên, hai người phụ nữ đi trên xe máy mang BKS 12L1 - 045.02 thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 14C - 067.65.

Cú va chạm mạnh đã khiến chị Hoàng Thị X. (SN 1992, trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị thương nặng còn chị Trịnh Thị H. (SN 1994, cùng trú tại địa chỉ trên) tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Trịnh Thị H. đang mang bầu được hơn 5 tháng.

Tác giả bài viết: Hữu Lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP