Trong nước

Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc

Khối không khí lạnh đã suy yếu, áp thấp phía Tây phát triển mạnh trở lại khiến miền Bắc lại nắng nóng, oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh nén rãnh áp thấp gây mưa dông đã suy yếu, các tỉnh khu vực Bắc Bộ lại chuẩn bị đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại.

Trong sáng nay (17/5), nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ tương đối mát mẻ.

Tuy nhiên, đến trưa và chiều, trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ phổ biến từ 29 - 32 độ C.


Ảnh minh hoạ

Hôm qua, các tỉnh Nam Bộ đã xuất hiện cơn "mưa vàng" giải nhiệt sau những ngày nắng nóng kéo dài. Mưa trên diện rộng ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Dự báo tình trạng mưa dông lớn sẽ còn diễn ra trong chiều và tối nay tại khu vực Nam Bộ, trong cơn dông kèm theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 17/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tác giả bài viết: Thuỵ Miên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP