Trong nước

Một thanh niên bị đâm tử vong vì xích mích tại quán ăn sáng

Sau khi anh Lê Văn Sâm đã lên xe taxi để đi về nhà từ quán ăn sáng, một nhóm đối tượng đã đuổi theo và kéo xuống dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Các đối tượng đã bị Công an bắt giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân cho biết, vào sáng ngày 22/10, anh Lê Văn Sâm (SN 1984), thường trú ở xã Quảng Hùng, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có ăn sáng với một nhóm bạn ở gần nhà của anh Sâm.

Trong quá trình ăn sáng, hai bên có xảy ra xích mích tại quán. Sau đó, anh Sâm đã bắt taxi để đi về nhà mình. Tuy nhiên, một nhóm gồm 4 đối tượng đã đuổi theo xe taxi kéo anh Sâm xuống. Tiếp đó, Nguyễn Văn Dương (SN 1984), thường trú tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đã dùng dao đâm khiến anh Sâm tử vong.

Cũng theo gia đình nạn nhân cho biết, anh Sâm mới đi làm ở Hà Nội về đi ăn sáng thì xảy ra sự việc.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan Công an thị xã Sầm Sơn đã vào cuộc, điều tra và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Dương cùng 3 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả bài viết: Trần Lê

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP