Trong nước

Hà Tĩnh: Bắt giữ 500 kg hạt hướng dương vận chuyển trái phép

Ngày 4/1, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa lập biên bản xử lý 2 vụ vận chuyển trái phép hạt hướng dương có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Vào khoảng 10h ngày 1/1, trên tuyến Quốc lộ 8A , lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt quả tang xe tải mang BKS: 37C-124.80 do tài xế Nguyễn Duy Tưởng (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang chở 200 kg hạt hướng dương Trung Quốc. Tại hiện trường tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và bàn giao lại cho Đội Quản lý thị trường để xử lý.


Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Baohatinh

Sau đó 2 ngày, khoảng 11h ngày 3/1/ trong lúc Tổ công tác Công an phường Kỳ Thịnh - thị xã Kỳ Anh tuần tra kiểm soát thì phát hiện một xe tải khác mang BKS: 37C-018.50, do tài xế Lê Văn Trí (SN 1975, trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở 10 bao tải hạt hướng dương (mỗi bao 30kg) không có giấy tờ hợp lệ.

Qua quá trình điều tra ông Trí khai nhận số hàng hóa trên có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, được vận chuyển từ Nghệ An vào địa bàn thị xã Kỳ Anh để tiêu thụ.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đã tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để tiêu hủy và xử lý theo quy định.

Tác giả bài viết: Lê Khoa
Nguồn tin: Báo Người tiêu dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP