Trong nước

Hà Tĩnh bắt đầu tiêu hủy gần 300 tấn hải sản nhiễm độc

Sáng 15/12, cơ quan chức Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy gần 300 tấn hải sản đông lạnh bị nhiễm độc. Tất cả số hải sản này đều được cơ quan chức năng niêm phong từ cuối tháng 10/2016.

Trong sáng nay, tại cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà), các cơ quan chức năng đã vận chuyển toàn bộ số hải sản không đảm bảo an toàn tại các cơ sở đông lạnh đến bãi rác cụm công nghiệp huyện Lộc Hà tiêu hủy. Phần lớn số cá này đều bị nhiễm kim loại nặng như Phenol và Cadimi vượt mức cho phép. Số hải sản được đưa đi tiêu hủy gồm 275 tấn.


Cơ quan chức năng bóc gỡ niêm phong để vận chuyển hải sản đông lạnh bị nhiễm độc đi tiêu hủy.


Vận chuyển hải sản đi tiêu hủy

Theo cơ quan chức năng cho biết sẽ tiêu hủy gần 300 tấn hải sản này theo hình thức chôn lấp đất, rải vôi và phun thuốc khử khuẩn Cloramin B.


Số hải sản sẽ được tiêu hủy tại bãi rác khu Công nghiệp huyện Lộc Hà


Sử dụng hình thức chôn lấp đất, rải vôi và phun thuốc khử khuẩn Cloramin B để tiêu hủy

Dự kiến, trong 2 ngày (từ 15-16/12) sẽ tiêu hủy xong toàn bộ số hải sản nhiễm độc nói trên.

Tác giả bài viết: Phượng Vũ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP