Trong nước

Giận chồng, cô gái tố bị dẫn dụ 'yêu' từ lúc chưa tròn 15 tuổi

Cho rằng Duy không quan tâm tới mình và đứa con sắp ra đời, cô vợ nhí gửi đơn tố cáo khiến “chồng” vướng lao lý.

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Mạnh Duy (21 tuổi), bị kết tội Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là cô gái Duy đã tổ chức hôn lễ và có chung một con gái.
duy1 9740 1479107678
Duy tại phiên toà phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm giữa tháng 8 của TAND quận Long Biên, tháng 7/2014, qua mạng xã hội Facebook, Duy quen với Lành (thời điểm này 15 tuổi) và nảy sinh tình cảm. Tối 6/9/2014, Duy rủ người yêu đến nhà nghỉ và từ đó liên tục quan hệ tình dục. Đến tháng 2/2015, Lành có thai khiến hai bên gia đình phải tổ chức đám cưới.


Trong quá trình sinh sống, Lành cho rằng “chồng” không có trách nhiệm với mình và đứa con sắp sinh nên ngày 21/9/2015 gửi đơn tố cáo Duy với cơ quan chức năng.

Trong khi Lành sinh con, Duy bị bắt để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Cấp sơ thẩm tuyên phạt Duy 3 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, gia đình Lành có đơn xin bãi nại với “con rể”. Duy khai không phải thiếu trách nhiệm với "vợ, con" mà do thời gian đó đang học năm cuối đại học nên bận rộn và bị tai nạn giao thông.

Chấp nhận kháng cáo của Duy, cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, chuyển án tù giam thành tù treo.

* Tên bị hại đã thay đổi

Tác giả bài viết: Việt Dũng

Nguồn tin:

  Từ khóa: tố cáo ,ra đời ,quan tâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP