Trong nước

Đúc tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm: ĐBQH Dương Trung Quốc nói gì?

Đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm, Hà Nội đang được xã hội chú ý. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những nhận định về đề xuất này.

Nhà sử học – ĐBQH Dương Trung Quốc cho biết: “Khái niệm thần kim quy lâu nay vẫn được hiểu là biểu tượng của rùa vàng. Nhưng tôi thấy có thông tin một số người hiểu sai lệch đề xuất này thành việc dùng 10 tấn vàng để đúc tượng rùa là không đúng. Trong khi nợ công đang tăng cao, việc lấy 10 tấn vàng để đúc tượng rùa là điều không thể và dư luận không nên hiểu lầm ý tưởng đúc tượng rùa vàng thành như thế”.
Mô hình tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm.

Cũng theo nhà sử học Dương Trung Quốc, việc đúc một biểu tượng rùa vàng ở Hồ Gươm đã được đưa ra bàn thảo từ lần kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Lúc đó cũng đã đề cập một số vấn đề như chọn biểu tượng thế nào vì đặc trưng không gian lịch sử ở Hồ Gươm rất khác so với nhiều nơi.

“Từ những ngày đó, tôi đã rất ủng hộ ý tưởng này. Đến bây giờ, đề xuất lại được đưa ra, tôi nghĩ hãy cứ để dư luận xã hội cùng bàn xem nên như thế nào là hợp lý. Ý tưởng đúc tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm không có gì mới, nhưng lần này cần được bàn kỹ”, ông Quốc nói.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho rằng: “Vào thời điểm này, đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm để ở vị trí nào khi chúng ta đang quy hoạch lại khu vực này cũng là điều cần phải tính toán. Tôi nghĩ cứ để cho tất cả mọi người cùng bình luận về vấn đề này. Nhưng tuyệt đối không được hiểu là dùng 10 tấn vàng để làm tượng. Hiểu như thế sẽ rất buồn cười.

Ý tưởng của ông Quân, dư luận nên lắng nghe đề xuất một cách cụ thể. Thêm nữa, cách đây nhiều năm tôi đã đồng tình, thì với đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn lần này, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, cần bàn luận để tìm một chỗ nào đó đặt biểu tượng rùa vàng thật đẹp về mỹ thuật, phù hợp văn hóa. Đó là câu chuyện không hề đơn giản, cần làm một cách thận trọng”.

Trước đó, ông Tạ Hồng Quân, một người dân ở Thủ đô đã trình UBND TP.Hà Nội đề án chi tiết “đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm” đặt tại hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông Tạ Hồng Quân, ý tưởng ông đề xuất, tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện bằng chất liệu đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5m, cao 3,5m và có trọng lượng khoảng 6-10 tấn đồng.

Ông cũng đề xuất hai phương án đặt tượng rùa vàng là tại chỗ đang đặt đồng hồ Thụy Sĩ hiện nay (ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng) hoặc tại vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Thái Tổ và UBND TP.Hà Nội.

Dự kiến thời gian thực hiện tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm mất khoảng hai năm. Kinh phí thực hiện sẽ không sử dụng ngân sách Nhà nước mà huy động bằng hình thức xã hội hoá.

Ông đã ấp ủ ý tưởng thực hiện tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm từ năm 2011 và đã bỏ công sức đi tham khảo xin ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu khoa học để hoàn thiện dần.

Ý tưởng đúc tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm của ông Quân ngay lập tức đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội.

Tác giả bài viết: Dương Thu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP