Trong nước

Điều khiển máy khoan, một công nhân bị điện giật tử vong tại chỗ

Khi đang điều khiển máy khoan tại công trình lắp đặt hệ thống cáp trên QL8A, một công nhân bị điện giật tử vong.

Tin tức mới nhận, vào sáng ngày (29/5), tại công trường thi công hệ thống cáp dọc QL8A đoạn qua phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong.

Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Hồ Xuân Đ. (SN 1995), trú tại Quỳnh Lưu (Nghệ An).


Khi đang điều khiển máy khoan, anh Đ đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại: Vào khoảng 9h, mọi người đều đang làm việc, lúc đó anh Đ. đang điều khiển máy khoan thì bỗng nhiên gục xuống mương đang đào. Hốt hoảng, mọi người chạy đến thì phát hiện anh Đ bị điện giật và đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Ngô Đức Ninh- Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: "Nguyên nhân vụ tai nạn đã được xác định là do điện giật. Ngay trong ngày thi thể anh Đ. đã được đưa về quê để tổ chức mai táng”.

Được biết, anh Đ đã có vợ và con 1 tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Tác giả bài viết: Ngân Hà

  Từ khóa: công nhân ,hệ thống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP