Trong nước

Cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ bị đánh

Khi đang làm nhiệm vụ bắn tốc độ trên tuyến QL1A, đoạn qua thôn Tân Lý, xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch), Thiếu úy Đặng Quang Thắng đã bị Hồ Minh Tuân dùng tay liên tiếp đánh vào mặt.

Đầu giờ chiều 3/1, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Minh Tuân (SN 1980, trú thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".


Hồ Minh Tuân tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào ngày 27/12/2016, Thiếu úy Đặng Quang Thắng (thuộc Cục cảnh sát giao thông) lái xe ô tô mang BKS 37A-04168 đến Km 638 đường QL1A thuộc địa phận thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch để thực hiện nhiệm vụ bắn tốc độ. Lúc này, Hồ Minh Tuân điều khiển chiếc xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT 50 mang BKS 73C-03141, chở theo Mai Hữu Ngọc (SN 1973, trú thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch và Nguyễn Văn Thứ, trú tại thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) chạy đến và dừng lại gần nơi anh Thắng đang làm nhiệm vụ. Tại đây, Hồ Minh Tuân đã dùng tay liên tiếp đánh vào mặt anh Thắng và chỉ dừng lại khi Mai Hữu Ngọc can ngăn.

Thiếu úy Đặng Quang Thắng đã điện báo cho Tổ Thanh tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông phía Bắc đến hỗ trợ. Khi tổ công tác đến thì phát hiện chiếc xe bán tải của Hồ Minh Tuân đậu bên lề đường hướng Bắc – Nam, trên xe không có người, cửa đã khóa và tắt máy. Tổ công tác quay trở lại vị trí để làm việc thì tiếp tục nhận được điện thoại của Thiếu úy Thắng đề nghị hỗ trợ.


Chiếc xe Hồ Minh Tuân dùng để đâm vào xe của lực lượng CSGT

Ngay sau đó, tổ công tác đã quay lại chặn đầu và phát hiện Hồ Minh Tuân đang ngồi trên xe bán tải mang BKS 73C-03141. Tổ công tác yêu cầu Tuân xuống xe để làm việc nhưng Tuân không chấp hành và điều khiển xe lao thẳng phía trước, đâm trúng cánh cửa bên lái, gây hư hỏng cánh cửa xe cảnh sát và điều khiển xe bỏ trốn. Tổ tuần tra CSGT đã đưa Thiếu úy Đặng Quang Thắng đến Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới cấp cứu.

Qua làm rõ các tình tiết của vụ việc, lực lượng chức năng xác định hành vi của Hồ Minh Tuân đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để tiến hành xử lý theo quy định.

Tác giả bài viết: Đặng Tài

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP