Trong nước

Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Phó Ban Kinh tế TƯ

Ban Kinh tế TƯ hôm nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình đánh giá, qua quá trình công tác ở Bộ Tài chính, ông Ngô Văn Tuấn đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. Ông Bình tin tưởng trên cương vị mới, Phó trưởng Ban Ngô Văn Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, thâm nhập công tác, góp phần cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế TƯ hoàn thành tốt nhiệm vụ được BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.


Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn

“Việc bổ nhiệm này được trên cơ sở lựa chọn nhân sự kỹ càng của Ban Tổ chức TƯ và các cơ quan liên quan để lựa chọn lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ mới", ông Nguyễn Văn Bình nói.

Lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ cũng ghi nhận những đóng góp và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của ông Ngô Văn Tuấn. Đồng thời, tin tưởng trên cương vị mới, ông Ngô Văn Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Nội vụ (thường trực); Bộ trưởng LĐ-TB_XH; Bộ trưởng Tài chính. Các ủy viên là lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Thủ tướng vừa quyết định thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể, quyết định ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT là thành viên Ban chỉ đạo thay ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH là thành viên Ban chỉ đạo thay ông Phạm Minh Huân.

Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên Ban chỉ đạo thay ông Đinh Trung Tụng.

Thủ tướng vừa ký quyết định sửa đổi quyết định 765/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng về việc kiện toàn UB Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung ủy viên Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Cụ thể, Bộ Nội vụ cử một thứ trưởng làm ủy viên; bổ sung Phó Thống đốc NHNN Việt Nam làm ủy viên.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP