Trong nước

Bé sơ sinh tử vong do dùng than củi sưởi ấm

Sinh được 4 ngày, bé sơ sinh bị tử vong do gia đình đốt than củi sưởi ấm.

Vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo ba của cháu bé, vì bé mới sinh mà thời tiết quá lạnh nên gia đình đã quyết định đốt than củi để sưởi ấm. Trong những ngày đầu sưởi ấm bé có dấu hiệu li bì, bỏ bú, khó thở và được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cho biết, cháu bé đã bị suy hô hấp nặng. Các bác sĩ cũng đã rất cố gắng nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Được biết, than củi sau khi cháy sẽ tạo ra khí CO (Cacbon oxit) một chất độc không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh. Do vậy, khi bị ngộ độc thường khó phát hiện, đến khi người bệnh nhận biết được mình bị nhiễm độc thì họ không còn khả năng gọi cấp cứu nữa. Đồng thời ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn sẽ gây ra tử vong, hoặc để lại di chứng thần kinh - tâm thần nặng nề khi xuất viện chiếm 4-40%. Phụ nữ mang thai, thai nhi, người cao tuổi, người có bệnh lý mạch vành, mạch máu não nguy cơ bị ngộ độc nặng.
Tác giả bài viết: Lê Khoa
Nguồn Tin: Báo Người Tiêu Dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP