Trong nước

Bắt 'siêu trộm' nhờ camera giám sát

Nhứt có 3 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Nhứt đột nhập vào cửa hàng điện thoại giữa ban ngày thì bị camera giám sát ghi hình.

Ngày 29/11, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Nhựt Nhứt (26 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nhứt có 3 tiền án về tội Cướp giật và Trộm cắp tài sản, vừa ra tù thì tiếp tục gây án. Hôm 13/11, Nhứt chạy xe máy từ nhà ở xã Tân Thạnh đến thị trấn Thanh Bình quan sát để trộm tài sản.

Nghi phạm bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh C.A.

Lúc chạy ngang qua cửa hàng điện thoại Duy Tuấn, bị can này phát hiện không có người trong coi nên lẻn vào. Lúc này, chủ cửa hàng là anh Phạm Duy Tuấn đang ngủ trưa nên không hề hay biết. Nhứt lục tủ lấy trộm được 7 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Khi ngủ dậy, chủ cửa hàng phát hiện mất trộm tài sản nên kiểm tra camera an ninh và phát hiện có người đột nhập nên báo cảnh sát. Qua truy xét, cảnh sát đã tìm ra Nhứt và tạm giữ điều tra. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận mới ra tù không có nghề nghiệp ổn định nên đi trộm cắp sống qua ngày.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP