Trong nước

Bão số 1 chưa dứt, có khả năng lại xuất hiện bão số 2

Áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện ở khu vực phía Đông Philippines được dự báo có thể sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (28/7), ở khu vực phía Đông Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Hồi 19h tối 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, có khả năng mạnh lên thành bão và khoảng 70% khả năng bão sẽ vượt qua đảo Luzon (Philippines) để đi vào Biển Đông.


Trước đó từ tối 27/7, cơn bão số 1 đổ bộ vào các khu vực ven biể và tỉnh thành Đồng bằng Bắc Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng hoạt động sản xuất của các địa phương. Theo tổng hợp sơ bộ của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, bão số 1 khiến nhiều diện tích lúa mới cấy, hoa màu bị ngập úng nghiêm trọng ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam… Thiệt hại nông nghiệp được thống kê đến thời điểm này 5.600 cây bị gãy đổ, 130ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, 200.000 ha lúa bị ngập úng, 21.000 ha rau màu bị hư hại…

Đặc biệt, cơn bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề đến hệ thống lưới điện, thông tin truyền thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Toàn bộ hệ thống lưới điện tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và một phần tỉnh Thanh Hoá cùng các tỉnh thành lân cận bị mất. 1200 cột điện trung thế và gần 13.000 cột điện hạ thế bị gãy đổ, ước tính thiệt hại và chi phí ngành điện phải chi trả để khắc phục lên tới gần 100 tỷ đồng.

Hiện nay, diễn biến mưa còn rất phức tạp, kèm theo nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất rất cao ở các vùng Trung du, miền núi phía Bắc đặc biệt là Tây Bắc và Việt Bắc.

Tác giả bài viết: Yên Trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP