Trong nước

Băng giá tiếp tục xuất hiện gần đỉnh Fansipan

Đêm 8, rạng sáng 9/1, băng giá tiếp tục xuất hiện tại các đỉnh núi cao trên 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông dần suy yếu.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đêm 8 đến sáng sớm 9/1, các đỉnh núi cao trên 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn tiếp tục xuất hiện băng giá. Băng đọng ở các bụi cỏ, mặt hồ...

Theo ông Hải, nguyên nhân xuất hiện đợt băng giá thứ 2 của mùa đông năm nay là khối không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ biến tính dẫn đến trời quang mây làm bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Từ đó khiến nhiệt độ giảm sâu đến rất sâu về đêm và sáng sớm.


Nhiệt độ giảm sâu hình thành những váng băng tại các hồ, vùng nước hay vùng đất ẩm gần đỉnh Fansipan. Ảnh: Hải Minh.

Vị Giám đốc thông tin đêm 9/1, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Tuy vậy, hiện tượng băng giá sẽ không xảy ra vì bầu trời nhiều mây, bức xạ nhiệt mặt đất không cao khiến nhiệt độ không giảm sâu.

Ông Hải dự báo đến ngày 12/1, Bắc Bộ tiếp tục đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ giảm 4-5 độ C, vùng núi cao chuyển rét đậm.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng thông báo sáng 9/1, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền nam Philippines với sức gió mạnh nhất đạt cấp 6-7 (40-60 km/h).


Áp thấp nhiệt đới dần suy yếu khi tiến vào Biển Đông. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Đến 7h ngày 10/1, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển đông Sulu và dần giảm cấp.

Sáng 11/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía đông đông nam. Lúc này, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7-8.

Tác giả bài viết: Hoàng Như

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP