Trong nước

3 đối tượng đi xe máy đâm 1 gia đình làm 2 người chết

Sau 16 tiếng xảy ra vụ tai tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Đường lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh vào đêm 1/5, Công an thành phố Bắc Ninh đã làm rõ nhanh 3 đối tượng đi xe máy đâm vào gia đình 2 anh em ruột khiến 2 người tử vong, 5 người còn lại bị thương.

Đi xe máy “kẹp 3” đâm 7 người thương vong

Đi xe máy đèo 3, không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm gây tai nạn nghiêm trọng

Trước đó vào khoảng 22h15 ngày 01/5/2016, tại trước cửa Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh thuộc đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh hướng từ Cột đồng hồ, phường Võ Cường đi ngã 6, phường Đại Phúc đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

2 cháu bé trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ba đối tượng đi một xe mô tô Wave Alpha màu trắng hướng từ Cột đồng hồ, phường Võ Cường đâm vào 7 người (là gia đình của 2 anh em ruột và các con) đi bộ qua đường gây thương tích nặng. Đó là các nạn nhân: chị Trịnh Thị Thoa (SN 1989) cùng hai con là Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2008) và Nguyễn Văn Thành (2010) trú tại Qủa Cảm, Hòa Long, TP Bắc Ninh; anh Trịnh Tiến Ca (SN 1986) và vợ là chị Nguyễn Thị Na (SN 1987) cùng hai con là bé Trịnh Tiến Việt Anh (SN 2000) và cháu Trịnh Hồng Anh (SN 2012), đều trú tại thôn Do Nha, xã Phương Liễu (Quế Võ). Trong đó, anh Ca là anh ruột của chị Thoa.

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chị Thoa và cháu Hồng Anh đã tử vong. 5 người còn lại được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trao đổi với PV Dân Trí, lãnh đạo bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cho biết, hiện anh Trịnh Tiến Ca đã xuất viện để về lo hậu sự con gái (anh Ca bị chấn thương ở vai). Bốn nạn nhân còn lại hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, chị Na được nhận định bị tổn thương vùng bụng, có dịch trong ổ bụng, đang tiếp tục được theo dõi đặc biệt. Bé Trịnh Tiến Việt Anh (con trai chị Na), bị đa chấn thương, gẫy xương chẩm. Hai con của chị Thoa, một bé bị gãy chân phải và một bé bị đa chấn thương vùng đầu và bụng.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thương số tiền là 2 triệu đồng. Mỗi nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng.

Sau khi gây tai nạn, các đối tượng đã đi xe mô tô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.


Chiếc xe gây tai nạn đã làm 7 người thương vong trong một gia đình thương vong

Dốc tổng lực làm rõ các đối tượng gây tai nạn sau nửa ngày

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an thành phố Bắc Ninh đã kịp thời có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát đặc điểm đối tượng và phương tiện gây tai nạn để truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an thành phố Bắc Ninh đã làm rõ phương tiện gây tai nạn bỏ trốn là xe mô tô Wave Alpha màu trắng, không có đèn pha trước (đèn pha đã bị rơi tại hiện trường); vỏ nhựa đầu xe mầu trắng bị vỡ rời (các mảnh để lại hiện trường).

Trong ba thanh niên đi xe gây tai nạn, đối tượng cầm lái mặc quần bò dài tối mầu, áo phông màu đen, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65m, tóc hất ngược về sau, bị ngã có thương tích xây sát trên người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã đề nghị, ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thể quần chúng nhân dân được biết, khi phát hiện đối tượng và tang vật gây tai nạn kể trên.


3 đối tượng gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú

Các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rà soát đối tượng bị tai nạn đến điều trị từ sau 22h30’ ngày 01/5/2016, báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh được biết để giải quyết, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện biện pháp nghiệp vụ đưa thông tin sự việc lên mạng để huy động quần chúng nhân dân tố giác đối tượng.

Qua công tác nghiệp vụ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã xác định được một đối tượng bị thương vào sơ cứu tại Bệnh viện huyện. Cùng với thông tin nhân dân cung cấp. Đến 14h chiều ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ chiếc xe mô tô gây tai nạn là xe mô tô Wave Alpha màu trắng, mang biển kiểm soát 99G1-263.97 do đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1994 ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh) điều khiển (Hậu không có bằng lái xe), ngồi sau xe là các đối tượng Nguyễn Tiến Hà (SN 1992 ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Quả (SN 1991 ở khu Ất, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh).

Qua tác động tới gia đình các đối tượng, vào hồi 17h30’ ngày 02/5/2016 gia đình đã đưa các đối tượng trên và chiếc xe gây tại nạn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Bá Đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP