Thể thao

Việt Nam có thể vào bảng khó ở vòng loại Asian Cup 2019

Nằm trong nhóm hạt giống số 2 với các đối thủ không quá mạnh, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần thứ 2 tham dự VCK Asian Cup. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng thầy trò HLV Hữu Thắng phải rơi vào một bảng đấu khó chịu.


Dựa theo bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2017 mới được công bố vào tối qua, đội tuyển Việt Nam đã tụt 2 bậc xuống vị trí 136 so với tháng trước (kém đội tuyển Thái Lan 10 bậc). Tuy nhiên thứ hạng kể trên vẫn đảm bảo cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đứng hạng 22 châu Á, đồng nghĩa nằm trong top 10 trong tổng số 24 đội ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Theo AFC, việc phân loại 4 nhóm hạt giống để bốc thăm chia thành 6 bảng cho các đội dự vòng loại Asian Cup 2019 sẽ dựa vào vị trí trên BXH FIFA. Như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Ấn Độ, Palestine, Tajikistan, Hong Kong (TQ) và Turkmenistan.

Từ các nhóm hạt giống có thể thấy rằng, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn để lần thứ 2 trong lịch sử tham dự VCK Asian Cup. Bởi xét ở nhóm 1, các đội bóng như Philippines, CHDCND Triều Tiên hay Bahrain hay Kyrgyzstan không quá mạnh, thậm chí còn có phần yếu hơn Việt Nam. Tại nhóm 3 và 4, những đối thủ như Maldives, Đài Loan (TQ) hay Nepal, Bhutan, Singapore cũng chưa đủ khả năng làm khó Văn Quyết và các đồng đội ở thời điểm hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam có thể chung bảng với Malaysia ở vòng loại cuối cùng Asian Cup - Ảnh: Minh Tuấn

Quy định ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 chỉ rõ, hai đội đứng đầu ở mỗi bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ cùng 12 đội đã giành vé trực tiếp trước đó tranh tài ở đấu trường lớn nhất châu Á diễn ra tại UAE. Có nghĩa rằng nếu có thể thắng được 2 đối thủ yếu hơn ở nhóm 3 và nhóm 4, Việt Nam chắc suất góp mặt ở VCK Asian Cup diễn ra sau đây 3 năm.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng, thầy trò Hữu Thắng phải rơi vào một bảng đấu khó chịu. Đó là trường hợp đội tuyển Việt Nam chung bảng với Jordan (đội có thứ hạng cao nhất ở vòng loại này – thứ 107 thế giới), Myanmar hoặc Lebanon (nhóm 3) và Malaysia (nhóm 4).

Dù để thua đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup nhưng với lực lượng từng dự U20 thế giới năm 2015, Myanmar vẫn xem là kẻ ngáng đường khó chịu với các chàng trai áo đỏ. Tương tự, Lebanon – với lối đá thiên về sức mạnh cũng sẽ là thách thức với thầy trò Hữu Thắng. Còn Malaysia, dù xếp ở nhóm 4 nhưng luôn là đội bóng kỵ dơ của Việt Nam trong những trận cầu quyết định.

Vào ngày 23/1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ biết những đối thủ ở bảng đấu của mình sau khi lễ bốc thăm diễn ra. Trong năm 2017, Việt Nam sẽ đá tới 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2019. Trận đấu cuối cùng trong bảng đấu sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2018.

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup

Trận 1: 28/3/2017
Trận 2: 13/6/2017
Trận 3: 5/9/2017
Trận 4: 10/10/2017
Trận 5: 14/11/2017
Trận 6: 27/3/2018
Các nhóm hạt giống tại vòng loại Asian Cup 2019

Nhóm 1: Jordan, Oman, Philippines, Bahrain, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên
Nhóm 2: Ấn Độ, Palestine, Tajikistan, Việt Nam, Hong Kong (TQ), Turkmenistan.
Nhóm 3: Maldives, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Đài Loan (TQ), Myanmar
Nhóm 4: Malaysia, Singapore, Campuchia, Nepal, Bhutan, 1 đội chưa xác định

Tác giả bài viết: Trí Công

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP