Thể thao

Công Vinh xúc động khi nói về quyết định giải nghệ

Chân sút số 1 của tuyển Việt Nam thừa nhận sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2017.



Công Vinh sẽ chia tay tuyển quốc gia sau AFF Cup 2016. Ảnh: Văn Đương.

Hôm 9/6, trên fanpage cá nhân, Công Vinh gây chú ý khi chia sẻ đoạn video anh trả lời phóng viên nước ngoài về quyết định giải nghệ của mình. "Có lẽ tôi sẽ khóc vào ngày kết thúc sự nghiệp đá bóng. 12 tuổi đã xa gia đình bước vào lò đào tạo SLNA. Ngày hạnh phúc nhất khi lần đầu tiên vào đội tuyển là năm tôi 18 tuổi, cũng là năm tôi đạt Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. 12 năm qua, dù khán giả luôn "nếu... thì..." và họ có cay nghiệt đến mức nào, tôi lại càng yêu đậm sâu cái nghề mà tôi đánh đổi từng giọt mồ hôi suốt một thời tuổi trẻ", tiền đạo 31 tuổi viết.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện khi Công Vinh cùng tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu tứ hùng ở Myanmar cách đây ít ngày. Theo đó, chân sút người Nghệ An cho biết anh sẽ giải nghệ vào năm sau. AFF Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

"Tôi nghĩ được chơi cho đội tuyển quốc gia là mong muốn của bất cứ cầu thủ nào. Nhưng đôi khi mọi thứ thật không dễ dàng. Có người nghĩ rằng tôi chơi hay nhưng nhiều người cũng nói rằng tôi không phải cầu thủ giỏi. Dù vậy tôi không quan tâm. Bây giờ tôi vẫn ở đây, là đội trưởng tuyển quốc gia, cùng chiến đấu với HLV, với những đồng đội còn rất trẻ, có những người mới lần đầu lên tuyển.

Tôi nghĩ tôi là một phần của bóng đá Việt Nam. Nhưng năm nay là năm cuối cùng tôi khoác áo tuyển quốc gia bởi năm sau tôi sẽ giải nghệ. Tôi không muốn thi đấu nữa. Đây sẽ là kỳ AFF Cup cuối cùng của tôi. Tôi yêu bóng đá rất nhiều. Tôi nghĩ sau khi giải nghệ tôi sẽ rất nhớ bóng đá, chắc là tôi sẽ khóc. Hiện tại tôi sẽ cố gắng chơi với tất cả khả năng mà mình có. Tôi sẽ chạy, tập luyện mỗi ngày bởi tôi yêu các trận đấu, tôi yêu bóng đá", Công Vinh rơm rớm nước mắt tâm sự.

Công Vinh thi đấu trận đấu tiên cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 9/6/2004 trong trận thua 0-2 trước Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2006. Đến nay, anh là cầu thủ được khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 74 trận. Tiền đạo xứ Nghệ cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam với 45 bàn thắng, gần gấp đôi người xếp thứ 2 Lê Huỳnh Đức (28 bàn).

Tác giả bài viết: Minh Khang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP