Thể thao

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sáng 26/3, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của hàng triệu người.

Hà Nội, TP.HCM, 2 thành phố lớn của cả nước cũng đồng tổ chức sự kiện với qui mô lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân vào sáng nay.

Tại Hà Nội, Ngày chạy có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Tại TP.HCM, Ngày chạy có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm...

Người dân tham dự Ngày chạy Olympic tại Hà Nội sáng 26/3.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người ở Thủ đô đã tập trung tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để chuẩn bị cho Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân. Đặc biệt Ngày chạy năm nay được tổ chức đồng thời với Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 nên sự tham gia của người dân càng đông đảo.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết, kế thừa và phát huy tư tưởng “Dân cường thì Quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lý tưởng cao đẹp của phong trào Olympic hiện đại, từ năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam đều tổ chức Ngày chạy Olympic ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hàng triệu người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên cả nước.

Thứ trưởng cũng mong muốn, thông qua Lễ phát động ngày hôm nay, mỗi người hãy tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè tích cực hưởng ứng và hàng ngày tập chạy hoặc lựa chọn cho mình một hình thức, một môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhân dân cả nước ngày càng phát triển.

Có tới 7.000 người tham gia vào Ngày chạy Olympic nhằm mục đích xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện TDTT nâng cao thể chất cho mọi người tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng 26/3. Trong số đó có nhà vô địch Olympic 2016 môn Bắn súng Hoàng Xuân Vinh.

"Tôi muốn tham gia vào Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân đầy ý nghĩa này để góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, sao cho việc tập luyện thể thao trở thành thói quen hàng ngày của mỗi người dân", xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Chạy quanh hồ Hoàn Kiếm với quốc kì.

Cùng với số người tham gia tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, từ ngày 18/3 đến ngày 27/3, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thủ đô đồng loạt tiến hành Ngày chạy Olympic với sự tham gia của khoảng 350.000 người.

Tại TP.HCM, Lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân cấp thành phố cũng diễn ra vào 7h ngày 26/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày chạy tại đây thu hút sự tham gia nhân dân cư trú trên địa bàn quận 1 với quy mô lên đến hơn 5.000 người, gồm cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân viên chức, người lao động và người cao tuổi.

Bên cạnh hoạt động chạy bộ cộng đồng, công chúng khi đến tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh còn được thưởng thức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn liền với tinh thần thể thao của sự kiện.

Tác giả bài viết: Trọng Phú

Nguồn tin:

  Từ khóa: tổ chức ,tham gia ,sức khỏe

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP