Thể thao

Vượt qua Xuân Trường, Thành Lương "phá kỷ lục" giải QBV Việt Nam

Vượt qua những ứng viên nặng ký như Văn Thanh, Minh Tuấn, Lương Xuân Trường và đàn anh Công Vinh, tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đã trở thành chủ nhân của giải thưởng QBV 2016, sau đêm trao giải vào đêm 4/1.

Đây là danh hiệu thứ 4 của Thành Lương tại giải thưởng QBV Việt Nam sau các năm 2009, 2011, 2014...


Ủy viên BCT, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao giải thưởng cao quý QBV Việt Nam 2016 cho Phạm Thành Lương

Điều này, đồng nghĩa với việc Lương "dị" trở thành kỷ lục gia của giải thưởng QBV Việt Nam, khi vượt qua các đàn anh Huỳnh Đức, Công Vinh với 4 lần đứng trên bục cao nhất.

Chia sẻ ngay sau khi nhận giải thưởng từ tay Ủy viên BCT, bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tiền vệ của đội bóng Thủ đô đã xúc động cho biết "xin cảm ơn người hâm mộ, các đồng đội, CLB Hà Nội đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

Riêng cá nhân tôi xin hứa rằng những giải thưởng nhận được của ngày hôm nay sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành với ĐTVN, dù năm qua thành tích không được như ý muốn. Điều này càng khiến chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đền đáp tình cảm đó..."


Xuân Trường, Thành Lương, Minh Tuấn đoạt 3 giải thưởng cao nhất của giải QBV Việt Nam 2016


Các cầu thủ đoạt giải thưởng QBV nữ 2016


Những chủ nhân của giải thưởng QBV Futsal 2016


Xuân Trường đoạt giải thưởng Cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất


Văn Thanh đoạt giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất


Các cầu thủ đoạt giải chụp hình lưu niệm cùng các vị lãnh đạo, BTC giải thưởng


Kết quả cuối cùng:

Quả bóng vàng nam: Phạm Thành Lương
Quả bóng Bạc: Lương Xuân Trường
Quả bóng Đồng: Vũ Minh Tuấn
Qủa bóng Vàng nữ: Huỳnh Như
Qủa bóng bạc nữ: Chương Thị Kiều
Quả bóng đồng nữ: Kiều Trinh
Quả bóng vàng Futsal: Văn Vũ
Quả bóng bạc Futsal: Minh Trí
Quả bóng đồng Futsal: Bảo Quân
Giải thưởng cầu thủ được yêu thích: Lương Xuân Trường
Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Văn Thanh
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Lê Hoài Lương
Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Merlo

Tác giả bài viết: M.A (ảnh: Gia Khánh)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP