Thể thao

Vận động viên thể thao "tẽn tò" vì rách toạc váy áo

Sự cố trang phục xảy ra "như cơm bữa" đối với các vận động viên thể thao, đặc biệt trong các môn thi đối kháng, đồng đội. Việc rách quần bơi, đứt dây áo, hay bị đối thủ kéo tụt quần, hớ hênh váy áo... gây ra không ít các tình huống "dở khóc, dở cười".


Vận động viên bơi lội người Ý, Flavia Zoccari, không may mắn bị rách toạc đồ bơi trong cuộc thi Mediterranean Games 2009. Cô đã òa khóc ngay lúc đó.

Vận động viên bơi lội người Mỹ kiêm nhà vô vô địch Olympic, Ricky Berens, cũng mắc phải tình huống xấu hổ tương tự khi tranh tài tại giải vô địch thế giới 2009 ở Rome. Dù vậy, điều này cũng không giảm đi thành tích của anh. Anh vẫn giành được huy chương vàng.

Cú ngã kéo mông trên mặt đường, khiến một vận động viên xe đạp bị rách toạc cả quần.

Tại Olympic Rio 2016, vận động viên bơi lội của Trung Quốc, Zhumeng Hui phải thi đấu với một bộ đồ bơi bị rách cổ.

Vận động viên trượt băng Ekaterina Rubleva tụt dây áo ngay trên sân băng.

Tại Olympic 2012 tổ chức tại London, võ sĩ đấm bốc người Trung Quốc, Li Jinzi, đã bị tung áo ngực trong khi đang thi đấu rất hăng.

Trong một trận bóng đá giao hữu năm 2013, cầu thủ Nick Helenius đã bị đối thủ kéo tụt quần, sững sờ trên sân cỏ.

Tình huống này không ít lần tái diễn trong bộ môn bóng ném, bóng bầu dục.

Các vận động viên lộ miếng dán ngực khi thi đấu quá sung sức.

Venus Williams rất vô tư diện những chiếc quần váy như thế này.

Vận động viên lướt sóng người Úc, Stephanie Gilmore, lúng túng trên ván trượt vì sự cố váy áo.

Trong trận đấu khốc liệt với đối thủ tại Á vận hội Asian Games năm 2014, vận động viên judo người Hàn Quốc bị xé toạc áo, lộ cả nội y.

Vận động viên Su Han người Hàn Quốc để tuột giày trong lúc đang biểu diễn màn thể dục dụng cụ tại Olympic London 2012. Tuy nhiên, cô vẫn tự tin thể hiện bài thi với đôi chân trần.

Tác giả bài viết: Anh Đào

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP