Thể thao

Thử việc 5 ngoại binh, SLNA chưa chọn được cầu thủ nào

Ở 2 trận đấu giao hữu gặp Hải Phòng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2017, SLNA đã cho các ngoại binh thử sức. Tuy nhiên, tất cả đều không như BHL SLNA mong đợi.

Kể từ khi tập trung trở lại chuẩn bị cho lượt về V.League 2017, SLNA đã thử việc tổng cộng 5 ngoại binh. Trong đó, có 3 đến từ châu Phi và 2 ngoại binh đến từ châu Mỹ. Tất cả đều có thể hình khá tốt, tuy nhiên so với các nội binh ở thời điểm hiện tại của SLNA lẫn Olaha Micheal thì họ không thể hiện được sự vượt trội về kỹ thuật.

HLV trưởng SLNA ông Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Các ngoại binh đến thử việc vừa quá đều không đáp ứng được yêu cầu. Cầu thủ nội của SLNA có chất lượng, nhưng để gánh vác nhiệm vụ tranh chấp thì họ vẫn có những điểm yếu. Đó là lý do các đội tại V.League đều chú trọng 2 tiền đạo ngoại. Trong một vài ngày tới, SLNA sẽ thử việc thêm 5-6 cầu thủ nữa để tìm ra những cầu thủ có chất lượng nhất”.

Các ngoại binh thử việc (áo vàng) của SLNA đều phải về nước vì không thể hiện được gì nhiều. Ảnh: Trung Kiên

Hiện tại, số ngoại binh đã thử việc của SLNA nói trên hiện tại đã về nước. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa để đội bóng xứ Nghệ chốt lại danh sách ngoại binh của mình.

Ngoại binh Henry, người đã ghi 6 bàn thắng cho SLNA trong giai đoạn lượt đi không được SLNA giữ lại khiến khá nhiều CĐV SLNA tỏ ra tiếc nuối. Cầu thủ người Trinidad & Tobago chỉ được ký hợp đồng nửa năm và việc quyết định không gia hạn hợp đồng thêm với cầu thủ này thể hiện quyết tâm của cải thiện chất lượng ngoại binh của đội bóng trong giai đoạn lượt về.

Tuy nhiên, điều này khiến SLNA khá lúng túng khi ngày 4/6 thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải thi đấu tại mặt trận Cup QG gặp Hà Nội và thời gian để thử việc, chọn lọc chỉ còn gần 1 tháng nữa./.

Tác giả: Trung Kiên
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP