Thể thao

Thảm sát: 3 CĐV bị giết sau trận đấu ở Colombia

Buổi ăn mừng chiến thắng của đội bóng Atletico Nacional đã trở thành thảm kịch với 3 người thiệt mạng.


Thảm họa sau trận chung kết. Ảnh: Internet.

Đó là trận chung kết khuôn khổ Copa Libertadores, khu vực Nam Mỹ. Trận đấu này, đại diện của Colombia là Atletico Nacional đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Independiente del Valle của Ecuador và lên ngôi vô địch với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, màn ăn mừng sau đó đã hóa thành thảm cảnh, khi CĐV hai bên tấn công nhau. Theo báo cáo từ cơ quan có thẩm quyền, thì đã có khoảng 600 người tham gia ẩu đả trên đường phố. Và kết quả 3 người đã thiệt mạng.

Trong đó, có 2 người bị giết chết tại thành phố Bogota. Người còn lại thiệt mạng ở Medellin do một vết cắt bằng dao ở cổ. Ngoài ra, còn có những vụ tấn công khác ở thủ đô Bogota. Đây chính là những điểm đặt màn hình lớn để theo dõi trận đấu.

Theo báo cáo từ cảnh sát, thì đã có khoảng 23 người bị thương trong vụ lần này. Đây là một hồi chuông báo động cho tình trạng bạo lực leo thang, ở Nam Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Tác giả bài viết: Thanh Thịnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP